Tin Hà Nội - DỰ báo do Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra
và bộ này cho biết thêm là mức kiều hối chuyển về nước tính đến cuối
năm nay đã suy giảm so với mức kiều hối năm trước là 7 tỉ 200 triệu
dollars. Kiều hối gởi về nước là một trong những nguồn cân đối quan
trọng trong cán cân ngoại hối Việt Nam . Mới đây Thống đốc Cộng sản
Việt Nam là Nguyễn văn Giàu cũng bày tỏ lo ngại về mất cân đối trong
cán cân ngoại hối. Số tiền Việt kiều và các công nhân lao động từ khắp
nơi trên thế giới gửi về Việt Nam trong tháng 10 được coi là giảm 8.07%
so với tháng 9, chỉ đạt gần 260 triệu đô-la.
Trong
đó kiều hối chuyển qua hệ thống ngân hàng giảm 16% nhưng chuyển qua các
công ty lại tăng nhẹ. Theo ngân hàng, 10 tháng đầu năm 2009 kiều hối
chuyển về Saigon đạt gần 2.6 tỉ đô-la, bằng 60% so với năm 2008. Cũng
theo nguồn tin này, nếu so với con số kiều hối thông qua các ngân hàng
trên địa bàn Saigon đạt được năm ngoái là trên 4 tỷ đô-la thì khả năng
năm nay sẽ khó đạt được con số này. Nguyên nhân theo các biện minh rằng
do khủng hoảng kinh tế khiến thu nhập của Việt kiều và lao động Việt
Nam tại nước ngoài giảm sút nên kiều hối cũng bị ảnh hưởng.
Tuy
nhiên, nhiều người tin rằng kiều hối trên thị trường ngầm vẫn lớn hơn
rất nhiều so với con số mà Nhà nước đã thống kê được. Thực tế cũng cho
thấy đối với những người nước ngoài đi du lịch hoặc đang sinh sống tại
Việt Nam cũng có nhu cầu nhận kiều hối từ thân nhân. Từ chỗ giúp những
người thân còn ở quê nhà trong những năm trước, người Việt ở nước ngoài
nay giúp cho thân nhân của mình để làm ăn buôn bán. Ðối với một số
người, đó cũng là chuẩn bị cho lúc về hư nếu họ có ý định quay về lại
Việt Nam, nhưng số Việt kiều chính thức về nước để đầu tư hoặc mua nhà
thì lại rất ít, cho dù Hà Nội đã tìm mọi cách để khuyến dụ và đưa ra
nhiều chương trình cũng như thay đổi luật lệ để thu hút tiền bạc của
Viêt kiều.(SBTN)