Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NẠN MÃI DÂM KHÔNG NGỪNG LAN RỘNG Ở VIỆT NAM
{nl}{nl}
Tin Saigon - Trong một bài phóng sự gửi đi từ Saigon, đặc phái{nl}viên của tờ báo Công giáo La Croix phát hành tại Pháp, đã mô tả cuộc{nl}sống trong một xã hội tiêu dùng đang phát triển mạnh, và trong xã hội{nl}này, một số phụ nữ và đàn ông chấp nhận bán thân, một phần vì hoàn cảnh{nl}nghèo khổ và một phần vì muốn kiếm được thật nhiều tiền để tiêu xài.{nl}Với hàng tựa Tại Việt Nam, nạn mãi dâm không ngừng gia tăng, bài viết{nl}của nhà báo Remy Favre cho biết nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về mặt{nl}chính thức cấm nghề mãi dâm, và cũng về mặt chính thức coi tệ nạn này{nl}là không có ở Việt Nam. Còn công an cảnh sát thì muốn những người hành{nl}nghề buôn dâm phải tỏ ra rất kín đáo.
Công an{nl}cũng thường xuyên thực hiện những chiến dịch đột xuất để khám xét và{nl}đóng cửa các phòng trà quán bar, nơi những dịch vụ buôn bán dâm diễn ra{nl}một cách quá lộ liễu. Sau đó cảnh sát gửi các cô gái bán phấn buôn son{nl}đến những trung tâm cải tạo. Khuynh hướng của nhà cầm quyền là làm đẹp{nl}những nơi giải trí tại trung tâm thành phố, một khuynh hyướng đi đôi{nl}với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Do vậy mà các cô{nl}bán dâm và khách hàng giờ đây có thói quen lui tới những khách sạn sang{nl}trọng và những vũ trường đang thịnh hành. Khách hàng được liên lạc bằng{nl}điện thoại di động hay qua mạng Internet.
Theo{nl}một bài nghiên cứu của tổ chức có tên là Alliance Anti Trafic, 54% các{nl}cô gái điếm tại thành phố Saigon hành nghề bán dâm để kiếm được thật{nl}nhiều tiền và thực hiện những giấc mơ của họ. Theo ông Georges{nl}Blanchard, giám đốc của tổ chức kể trên cho biết tại Saigon hiện này có{nl}từ 40 đến 60% người hành nghề bán dâm bị nhiễm virus AIDS. Với việc sử{nl}dụng bao cao su trở thành phổ biến, 2008 là năm đầu tiên mà số người{nl}mới mắc bệnh AIDS đã giảm sút trong giới mãi dâm. Thế nhưng với cuộc{nl}khủng hoảng kinh tế, số khách hàng bị tụt giảm, dẫn đến hậu quả là có{nl}một số người bán thân buộc phải chấp nhận có quan hệ tính dục mà không{nl}dùng bao cao su vì loại quan hệ này được khách hàng trả giá đắt hơn.
Do{nl}vậy mà giới chuyên viên y tế e ngại là bệnh AIDS có thể tái phát mạnh{nl}trở lại, đặc biệt là tại những khu nghèo của Saigon, nơi mà những người{nl}hành nghề bán dâm không thể để cho số khách hàng giảm sút. Bài báo trên{nl}La Croix còn cho biết thêm là hàng năm có khoảng 150,000 người từ nông{nl}thôn đổ về Saigon để tìm việc làm. Nhưng mặc dù có một mức tăng trưởng{nl}cao, thành phố này với sáu triệu dân, không thể nào cung cấp việc làm{nl}một nhân lực đông đảo như vậy.(SBTN)