Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tin{nl}Saigon - Luật sư Bùi Quang Nghiêm từ Saigon đã xác nhận rằng ông đã{nl}được gia đình ông Lê Công Định là người đang trong trại giam, mời để{nl}bào chữa. Ông Lê Công Định cùng một số người khác bị bắt hồi tháng Sáu{nl}với cáo buộc chống nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói chuyện với{nl}báo chí ngoại quốc tại Saigon chiều ngày hôm qua, luật sư Bùi Quang{nl}Nghiêm nói ông không e ngại khi nhận lời bào chữa cho vụ án chính trị{nl}này và cho biết ông từng chơi thân và cùng làm việc với luật sư Định{nl}nên không có gì áy náy hay lo ngại khi nhận bào chữa cho ông này. Luật{nl}sư Bùi Quang Nghiêm từng cùng tham gia bào chữa với ông Định trong vụ{nl}xử hai nhà tranh đấu là Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân năm 2007.{nl}Ông xác nhận cho đến hiện tại, cả gia đình và ông đều chưa được tiếp{nl}xúc với ông Định.
Tin{nl}Hà Nội - Trong những tin về chính trị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam{nl}ngày hôm qua đã không ủng hộ lời kêu gọi trả tự do cho lãnh tụ đối lập{nl}Miến Điện Aung San Suu Kyi của các nước khác trong Hiệp hội Các Quốc{nl}gia Đông Nam Á tức ASEAN. Hãng thông tấn Đức DPA hôm qua trích thuật{nl}báo chí Việt Nam cho hay Hà Nội không chỉ trích quyết định của Miến{nl}Điện tiếp tục quản thúc tại gia trong vòng 18 tháng đối với bà Suu Kyi.{nl}Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Dũng nói theo quan{nl}điểm của Việt Nam, phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi là công việc{nl}nội bộ của Miến Điện.
Tin Vinh - Tin mới nhất Tại giáo phận Vinh lúc 6 giờ{nl}chiều hôm nay cho biết tại Quảng Bình Nơi có giáo xứ Tam Toà những ngày{nl}qua tiếp tục bạo lực leo thang, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục sách{nl}nhiễu linh mục và giáo dân. Linh mục Phêrô lê Thanh Hồng liên tục bị{nl}công an tỉnh Quảng Bình gửi giấy mời lên làm việc và có những đe dọa{nl}lực lượng được gọi là quần chúng tự phát và công an đòi bắt Ngài. Những{nl}giáo dân thuộc giáo xứ Tam Toà nhiều người bị những kẻ côn đồ tấn công{nl}dưới sự bảo vệ của lực lượng công an.{nl}{nl}{nl}
Một số kẻ{nl}đã bị kích động đến đập phá gia đình người công giáo như đập vỡ cửa nhà{nl}và Tivi, một số bị Công an mời lên làm việc. Tại Hà Tĩnh theo nguồn tin{nl}chiều nay, khi nhà cầm quyền biết tin hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ an sẽ{nl}hội tụ về nhà thờ Chính Tòa tại tòa Giám mục ở Xã Đoài để tham dự Thánh{nl}lễ mừng lễ Mẹ Lên Trời, Quan Thầy của Giáo phận Vinh và cầu nguyện cho{nl}anh chị em tại Tam Tòa, thì nhà nước đã có những sự ngăn cản. Điển hình{nl}là giáo xứ Đông Yên, một giáo xứ thuộc giáo hạt Kỳ Anh, Giáo Phận Vinh,{nl}giáo xứ này là điểm cận kề với ranh giới Quảng Bình, mặc dù xe bus đã{nl}được thuê từ trước nhưng chủ xe đã không thể đưa giáo dân ngày mai về{nl}Toà giám mục được vì sự ngăn cấm và đe doạ của nhà cầm quyền.
Tin tổng hợp - Theo tin từ trong nước cho biết những{nl}ngư dân bị Trung Cộng bắt giữ đã về tới Việt Nam. Cán bộ nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam cho hay 25 ngư dân Quảng Ngãi đã về đến nơi an toàn sau{nl}khi được trả tự do. Chủ tịch xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết 12 ngư{nl}dân ở xã này đã về vào sáng hôm nay thứ sáu, sức khỏe mọi người đều{nl}bình thường và tàu của Trung cộng đã đưa họ về đến Việt Nam. Các ngư{nl}dân An Hải bị bắt từ ngày 16 tháng 6 và bị giam trên đảo Phú Lâm thuộc{nl}Hoàng Sa để đòi tiền chuộc cho tới khi đực thả. Cùng với họ, 13 ngư dân{nl}của huyện Bình Sơn cũng đã về tới nhà, những người này mới bị bắt hôm 1{nl}tháng 8 và không bị phía Trung Cộng đòi nộp tiền phạt như những ngư dân{nl}ở Lý Sơn, nhưng phía Trung Cộng đã tịch thu hết tàu và các dụng cụ đánh{nl}cá của các ngư dân. Tất cả đều bị cáo buộc vi phạm hải phận Trung cộng{nl}khi bị bắt tại gần quần đảo Hoàng Sa.{nl}{nl} trọn bài...
Tin{nl}tổng hợp - Trường học đóng cửa, trẻ em tạm thời nghỉ học, cuộc sống{nl}nhiều gia đình tại Hà Nội và Saigon bỗng chốc bị đảo lộn. Ý thức phòng{nl}ngừa của người dân trước dịch cúm H1N1 khiến nhiều lãnh vực kinh doanh{nl}lâm vào cảnh đìu hiu. Dễ thấy nhất là cảnh vắng vẻ tại các cửa hàng đồ{nl}dùng học sinh, quà vặt lân cận các trường học ở Hà Nội. Tại cửa hàng{nl}văn phòng phẩm trên phố Lê Đại Hành ngay cạnh Trường Tiểu học Tây Sơn{nl}quận Hai Bà Trưng, chủ cửa hàng cho biết doanh thu một vài tuần này{nl}giảm trên 90% vì học sinh nghỉ học nên không có khách. Thường thì mấy{nl}tháng hè, lượng tiêu thụ nhìn chung giảm hơn so với thời điểm học chính{nl}thức.
VietCatholic News {nl} {nl}XÃ ĐOÀI - Không khí chuẩn bị tích cực cho ngày lễ Quan thầy Giáo phận{nl}Vinh làm nóng lên khu vực Tòa Giám mục Xã Đoài. Ngay từ chiều{nl}13/8/2009, sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Tòa Giám mục đã được{nl}chuẩn bị để trang hoàng cho ngày lễ lớn. {nl} {nl}Khắp nơi trong Giáo phận, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang nô nức{nl}chuẩn bị cho ngày hành hương về Tòa Giám mục mừng lễ Quan Thầy, đồng{nl}thời hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa đang trong cuộc bách hại{nl}bởi nhà cầm quyền Quảng Bình.{nl}{nl} trọn bài...
Tin{nl}Hà Nội - Chưa đầy 5 tháng qua, nhà nước ra quyết định tăng giá xăng dầu{nl}tới 6 lần. Trong tuần qua liên bộ tài chánh-công thương cho phép các{nl}doanh nghiệp tăng giá xăng thêm 500 đồng một lít, với giá bán lẻ là{nl}14,700 đồng một lít. Theo báo chí thì khi xăng dầu tăng giá, dân kêu{nl}ca, nhưng mấy bộ ngành bảo còn thấp. Thế nhưng cư dân tại Hà Nội nói{nl}mỗi khi xăng nhích giá lên thì mọi thứ đều tăng, nhà nước luôn tìm cách{nl}tăng giá nhưng khi giá xăng dầu các nước giảm thì mãi vẫn không thấy{nl}Việt Nam giảm.
Tin{nl}Atlanta - Thêm một người trẻ Việt Nam xuất hiện trong các chương trình{nl}truyền hình phóng sự dòng chính, sau khi đài truyền hình NBC News đã{nl}chọn Thanh Trương vào nhiệm vụ phóng viên tại Atlanta cho hệ thống tin{nl}tức của đài này. Trước đây, anh Trương là phóng viên từ năm 2006 tại{nl}KUSA là chi nhánh của đài truyền hình NBC tại Denver, tiểu bang{nl}Colorado, anh đã xuất sắc trong nhiệm vụ tường thuật Đại Hội Đảng Dân{nl}Chủ năm 2008 tại thành phố này.
Tin{nl}Westminster - Hội Đồng Thành Phố Westminster vào tối hôm qua đã bỏ{nl}phiếu chấp thuận một nghị quyết để thực hiện Ngày Thuyền Nhân hàng năm{nl}tại thành phố này. Nghị quyết số 4257 nhằm tuyên bố một Ngày Thuyền{nl}Nhân tại thành phố Westminster, được đề ra bởi Thị Trưởng Margie Rice{nl}và Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, trong đó tuyên bố ngày thứ Bảy cuối cùng{nl}trong tháng 4 mỗi năm sẽ là Ngày Thuyền Nhân Việt tại thành phố{nl}Westminster, nơi trung tâm là Little Saigon và là nơi được gọi là thủ{nl}đô tỵ nạn của người Việt. Nghị quyết được bỏ phiếu đông thuận với tỉ lệ{nl}phiếu 5/5. và được Hội Đồng Thành Phố Westminster trao cho Ủy Ban Xây{nl}Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân ngay sau khi biểu quyết xong.