FreeVietNews


Translate this page: English French German Spanish Vietnam
FreeVietNews.com

FreeVietNews feed


{nl}NGUYỄN KHÁNH HOAN

Ðôi bao tay, một túi nilông và chiếc xe đạp... Hàng ngày, một nhóm hơn chục sinh viên Công Giáo thay nhau tìm đến các Bệnh Viện, Phòng Khám Sản nhặt những bào thai không có cơ hội được sinh ra làm người để mang đi chôn cất. Một việc làm thầm lặng ít ai có thể biết tới…

Ðó là những nam sinh viên Công Giáo đang theo học các trường Ðại Học, Cao Ðẳng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Họ tham gia nhóm với ý nguyện chuyển đến thông điệp hãy Bảo Vệ Sự Sống, bảo vệ môi trường và hướng con người đến với nhân bản.

Ám ảnh buồn và ý tưởng táo tợn

Hai con chó cắn xé nhau ở một bãi rác bên đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Anh Nguyễn Hữu Chắc chạy xe máy ngang qua và chợt rùng mình khi nhận ra chúng đang tranh nhau một cái thai nhi đã thành hình ! Ðó là một buổi chiều tháng 4 năm 2007. Nỗi ám ảnh về những hài nhi xấu số cứ đeo bám anh nhiều ngày sau đó.

đọc tiếp...


Posted on 20 Mar 2010
horizonline
{nl} J.B Nguyễn Hữu Vinh

Tối ngày 19/3/2010, tại nhà nguyện Thánh Giê ra đô thuộc giáo xứ Thái Hà, cộng đoàn Vinh dâng Thánh lễ kính thánh Giuse, quan thầy của một số anh em trong cộng đoàn Vinh tại Hà Nội. Thánh lễ cũng cầu nguyện cho một thành viên trong cộng đoàn là anh Mathia Vũ Hoàng Quang. Anh Quang đã bị một số người đi xe biển xanh vào bắt đi từ lớp học tại Học viện Tài Chính, bị đánh đập dã man tại một nơi bí mật rồi quẳng ra giữa cánh đồng khi đang bị ngất xỉu và hiện anh đang được điều trị vì chấn thương quá nặng nề.




Posted on 20 Mar 2010
horizonline
Tin Melbourne - Vòng đàm phán đầu tiên về một hiệp {nl}định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership, {nl}sẽ kết thúc ngày hôm nay tại thành phố Melbourne của Úc, giữa 8 nước {nl}Tân Tây Lan, Singapore, Chile, Brunei, Úc, Peru, Mỹ và Cộng sản Việt {nl}Nam. Đợt thương thảo này nằm trong tiến trình đàm phán 4 vòng dự trù sẽ{nl} ...
Posted on 20 Mar 2010
horizonline
Tin Thanh Hóa - Sau một thời gian lâm bệnh {nl}nặng, {nl} vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua, nhà thơ Hữu Loan đã qua đời ở tuổi 95 {nl}tại nhà riêng ở thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh {nl}Hóa. Sự ra đi của nhà thơ Hữu Loan đã để lại niềm tiếc thương vô hạn {nl}đối với người dân quê hương cũng như hàng triệu trái tim yêu mến những {nl}vần thơ của ông. Cuộc đời của thi sĩ Hữu Loan trải qua nhiều thăng trầm{nl} biến cố, nhưng với tâm hồn và trái tim yêu nghệ thuật, ông đã sống và {nl}cống hiến hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà. Nhà thơ Hữu Loan tên {nl}thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh năm 1916 tại làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, {nl}huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong một gia đình nông dân nghèo. Năm {nl}1943 ông đỗ tú tài, sau đó làm nghề dạy học. Từ những năm 1940, nhà thơ {nl}đã tham gia nhiều phong trào và hoạt động kháng chiến chống Pháp.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 20 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Như tin SB-TN đã loan, một sinh viên Công giáo thuộc {nl}giáo phận Vinh đã bị Công an đến tận lớp bắt đi và hành hung đánh đập {nl}tàn nhẫn, sau khi từ chối không chịu ký vào bản báo cáo lên án Giáo hội{nl} Công giáo là phản động và chống lại chế độ. Hôm nay một đoạn video {nl}quay chính cảnh sinh viên Vũ Hoàng Quang thuật lại những gì đã xảy ra {nl}cho mình, mời quý vị cùng theo dõi lời kể của người trong cuộc về vụ {nl}đàn áp này trong đoạn video sau đây (video 10 phút).
{nl}
{nl}
{nl} {nl}
{nl}{nl} {nl}{nl}{nl} {nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng sản Việt Nam trong {nl}phiên thảo luận về dự án luật Khoáng sản sửa đổi vào sáng hôm nay đã {nl}đồng ý hạn chế việc phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản cho các tỉnh{nl} trong thời gian vừa qua. Thay vào đó trung ương sẽ chịu trách nhiệm {nl}quản lý. Ý kiến của chủ nhiệm Ủy Ban pháp luật Quốc hội ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} tổng hợp - Cách đây vài ngày, trên trang web của Hội Địa Lý Quốc Gia {nl}Hoa Kỳ National Geographic Society, đã đăng thông báo về vấn đề gọi tên {nl}quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của Hội. Sau khi khẳng định Hội là một tổ{nl} chức phi chính trị và phi lợi nhuận, Hội xác nhận là quần đảo Hoàng Sa{nl} đã bị Trung Cộng chiếm và quản lý từ năm 1974. Vì lý do đó trên bản {nl}đồ, Hội đã chỉ ghi tên China phía dưới quần đảo Hoàng Sa.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Saigon - Dù đã nai lưng làm việc quần quật từ sáng sớm đến {nl}chiều tối, song thu nhập hàng tháng của công nhân trực tiếp sản xuất {nl}lại không đáng là bao. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp tại 12 trong số {nl}15 doanh nghiệp gần đây tại Saigon vẫn là tiền lương. Một công nhân {nl}đang làm việc cho một doanh nghiệp có hơn 6000 lao động ở huyện Bình ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc bộ Y tế Cộng sản Việt {nl}Nam hôm nay tuyên bố luật hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể con {nl}người nghiêm cấm việc mua bán, lấy trộm mô, bộ phận cơ thể con người, {nl}mua bán hay lấy trộm xác. Lãnh tụ nhà nước Cộng sản Việt Nam nói mọi {nl}việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể con người phục vụ ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Saigon - Tranh tụng sôi nổi diễn ra trong phiên phúc thẩm xử {nl}hai bị can Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả về vụ cho PCI thuê nhà, sau khi tòa {nl}đề nghị tăng mức án lên 5 năm và 7 năm tù. Trong phiên xử vụ hai bị can{nl} cho PCI thuê nhà của Nhà nước và lấy cắp một phần số tiền, luật sư {nl}Hoài bác bỏ cáo buộc bị can Sĩ làm thiệt hại cho Nhà nước 80,000 ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Một viên chức phụ trách năng lượng quốc tế của Bộ {nl}Ngoại giao Mỹ cho biết muốn đẩy mạnh việc hợp tác thăm dò và phát triển{nl} của các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam. {nl}Tại cuộc họp báo chiều ngày hôm qua ở Hà Nội, ông David Goldwyn, Điều {nl}phối viên về các vấn đề Năng lượng quốc tế thuộc Bộ ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Luân Đôn - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ngày hôm qua kêu gọi Cộng sản Việt Nam{nl} trả tự do vô điều kiện và vĩnh viễn cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, sau {nl}khi Hà Nội cho Linh mục Lý tạm thời rời khỏi cảnh lao tù trong 12 tháng{nl} để trị bệnh. Qua bản thông cáo, chuyên gia Brittis Edman của Tổ chức {nl}Ân Xá Quốc Tế chuyên khảo cứu về Việt Nam cho biết điều cần nói trước {nl}tiên là lẽ ra Linh mục Lý phải không bao giờ bị giam giữ. Vì thế việc {nl}Hà Nội phóng thích Linh mục Lý phải vô điều kiện và vĩnh viễn, cũng như{nl} ngài phải được điều trị thích hợp. Tổ chức Ấn Xá Quốc Tế cho rằng việc{nl} Linh mục Lý được rời khỏi nhà tù chỉ là một bước tích cực rất hạn chế {nl}giữa lúc Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp nhân quyền, dân {nl}chủ.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} tổng hợp - Nhận xét của bộ Y Tế đưa ra ngày hôm nay cho thấy virus {nl}A-H5N1 đã xuất hiện trên người cũng như gia cầm và có dấu hiệu độc lực {nl}mạnh hơn trước đây. Trưởng khoa Virus Viện dịch tể Trung Uơng nói theo {nl}nghiên cứu mới nhất của viện, qua phân lập hơn 300 virus cúm A-H5N1 {nl}phát hiện ra 7 nhóm kháng nguyên trên virus nguy hiểm này. Các nhà khoa{nl} học cũng nhận thấy có sự trao đổi và tích hợp giữa các virus cúm {nl}A-H5N1 đang lưu hành tại Việt Nam và có sự đồng tiến hóa của các phân {nl}đoạn gene giữa các bộ gene khác nhau. Phát hiện này cho thấy những dữ {nl}kiện vừa nói chính là nguyên nhân tạo ra dòng virus mới trên đàn gia {nl}cầm tại Việt Nam chứ không phải từ nước ngoài tràn vào.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Phú Yên - Trở lại với những tin từ Việt Nam, báo chí trong nước{nl} cho biết hàng ngàn lít xăng đã bị rò rỉ ở bờ biển tỉnh Phú Yên. Nguồn {nl}tin cho hay do đường ống dẫn đặt ngầm bị thủng, Công ty Vật tư tổng hợp{nl} Phú Yên đã để hơn 200,000 lít xăng rò rỉ gây nguy hại cho môi trường. {nl}Việc rò rỉ xăng được phát hiện tại khu vực ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Tin Salem - Một nữ học sinh gốc Việt lớp 11 là em Brynn Trần 16 {nl}tuổi, vừa thắng giải nhất đọc Thơ trong cuộc thi toàn tiểu bang vào {nl}cuối tuần vừa qua. Giải nhất gồm 200 Mỹ kim và chuyến đi Washington DC {nl}dự thi cấp liên bang và 500 Mỹ kim cho trường trung học Lakeridge là {nl}nơi em Brynn Trần đang theo học, để mua các thi phẩm. Cuộc thi có 5500 {nl}học sinh ...
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
Bảo Long, ngày 16 tháng 03 năm 2010. Ông Trần Đăng Hải chủ tịch UBND xã {nl}Mỹ Hà – huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định đã ra thông báo số 01 yêu cầu Cha {nl}Phạm Minh Triệu thường trực xứ Bảo Long đúng 7h 30 ngày 17/03/2010 có {nl}mặt tại công an xã Mỹ Hà để làm thủ tục đăng ký cư trú và giải trình về {nl}hoạt động tôn giáo.{nl}
{nl}
{nl}Trong thông báo có nội dung đe doạ như sau: chậm nhất vào {nl}ngày 18/03/2010. Quá thời gian quy định trên nếu ông Phạm Minh Triệu vẫn{nl} không có mặt thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật...{nl}
{nl}{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
VietCatholic News
{nl}
{nl}SOLIDARITETS SØNDAG” Chúa Nhật Hiệp {nl}Thông
{nl}
{nl}ÅRHUS – ĐAN MẠCH 14 – 03 – 2010 -- Một ngày Chúa nhật đẹp tươi, dưới bầu{nl} trời chan hoà ánh nắng đầu xuân, nườm nươp từng lớp người tiến về ngôi {nl}thánh đường Công Giáo Vor Frue Kirke trên con phố nhộn nhịp mang tên {nl}Rysegade 26 8000 Århus C.
{nl}
{nl}Theo quyết định của Hội Đồng Giáo xứ Århus và với lời kêu gọi của Cộng {nl}Đoàn Công Giáo Việt nam.... một ngày Chúa nhật 14-03 2010 được dành trọn{nl} cho Việt nam, trong cả 3 thánh lễ trong ngày, để cùng hiệp thông cầu {nl}nguyện cho giáo cứ Đồng Chiêm nói riêng và Giáo Hội cùng quê hương Việt {nl}Nam nói chung...Ban tổ chức chủ lực là Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam cộng{nl} tác cùng những tổ chức, hội đoàn và những cánh chim Việt tha hương....
{nl}
{nl}Điểm nỗi bật trong ngày Người chủ xướng và Chủ tế chính là Cha Chánh xứ {nl}Herbert K. cùng với sự đồng tế của Cha Meister... và Cha Nguyễn Minh {nl}Quang....{nl}{nl}
Posted on 18 Mar 2010
horizonline
(VIDEO)



Posted on 17 Mar 2010
horizonline


{nl}

{nl}{nl}{nl}{nl}{nl}{nl}{nl}{nl}{nl}
(V/v: Sinh viên Công giáo bị bắt và đánh đập tàn nhẫn trong Học {nl}viện Tài chính Hà Nội)
 {nl}Anh Mathia Vũ {nl}Hoàng Quang, thành viên của Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, là sinh viên hệ {nl}tại chức của Học viện Tài Chính.{nl}{nl}{nl}
{nl}{nl}
Khoảng 10 giờ {nl}ngày 15/3/2010 khi anh Quang đang trong lớp học môn Toán Cao cấp (địa {nl}điểm trường Trung cấp dạy nghề số 10 – Bộ Quốc phòng tại số 101 Tô Vĩnh {nl}Diện, Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội) đã bị một nhóm người đi xe {nl}biển số xanh vào bắt đi trước sự chứng kiến của giáo viên và sinh viên {nl}trong lớp.
{nl}
Anh bị trói tay {nl}chân, bịt mắt và đẩy lên xe bịt kín đưa đi đến một nơi bí mật.
{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Anh Quang đã bị một nhóm người đi xe biển số xanh vào bắt đi đang trong {nl}giờ học trước sự chứng kiến của giáo viên và sinh viên trong lớp.{nl}
{nl}
{nl}Anh bị trói tay chân, bịt mắt và đẩy lên xe bịt kín đưa đi đến {nl}một nơi bí mật.{nl}
{nl}
{nl}Theo lời anh Quang kể lại, sau khi đuợc đưa đến một nơi bí mật, {nl}anh bị đánh phủ đầu vào gáy, vào mặt bằng dùi cui và ép buộc anh ký vào {nl}bản viết sẵn có nội dung như sau:{nl}
{nl}
{nl}- Công giáo là phản động, làm bất ổn anh ninh xã hội.{nl}
{nl}- Công giáo tổ chức gây bạo động trong xã hội{nl}
{nl}- Công giáo luôn đấu tranh phản đối chính quyền.


{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Ông Scott Flipse, Ủy viên Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo {nl}Quốc Tế (USCIRF), vừa trả lời phỏng vấn của RFA để đưa ra nhận xét về {nl}việc linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do.

Kết quả của hành {nl}động

Việt Long: Ông vui lòng cho biết cảm nghĩ của Ủy ban {nl}của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế trước tin linh mục Nguyễn Văn Lý {nl}vừa được trả tự do.

Ông Scott Flipse: Chúng tôi đón mừng tin{nl} đó và việc đó xác nhận là sự lưu tâm của quốc tế cũng như hành động của{nl} Hoa Kỳ đã đem lại kết quả.

Việt Long: USCIRF có thay đổi gì {nl}về đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần được lưu tâm vê {nl}tự do tôn giáo, sau khi cha Lý đã được trả tự do?{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
VietCatholic News
{nl}{nl} {nl}
{nl}
Nếu{nl}{nl} sáng nay, 15/3/2010 không có thông báo chính thức của Tổng Giáo Phận {nl}Huế qua trang VietCatholic, hầu như từ trong nước cho đến hải ngoại ít {nl}ai có thể tin xác thực cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đang được hít thở không {nl}khí tự do tại Nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận Huế, 69 Phan Đình Phùng – như {nl}ngài ngày xưa đã sống tại giáo xứ Nguyệt Biều.

Nhiều người đặt {nl}câu hỏi nhà nước csVN có mất bình thường không? Chỉ mới đây họ đã đối xử{nl} với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân với muôn vàn mánh khóe hạ đẳng khi phải{nl} thả chị ra sau thời hạn mãn tù rồi sau đó lại giam lỏng trong 4 tiếng {nl}đồng hồ ở Hà Nội vì ngăn cản chị tiếp xúc với báo chí nước ngoài. Tất cả{nl} trình tự của LS Nhân phải trải qua gian khổ chẳng khác gì một cốt {nl}truyện trinh thám nhiều tập.


{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
LM Lý: 'Tù đày là cái giá phải trả của những người đấu {nl}tranh chân chính'

Linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý được{nl} đình hoãn thi hành án trong 1 năm vì lý do sức khỏe. Ông đã ra khỏi {nl}trại giam Ba Sao thuộc tỉnh Hà Nam và được nhân viên công lực đưa về Tòa{nl} Giám mục Huế vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai, 15/3/2010.


Linh{nl}{nl} mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, 30/3/2007. Ông bị kết{nl} án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá chính phủ cộng sản Việt {nl}Nam{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Chỉ vài giờ sau khi từ trại giam về đến Huế, mặc dù tình trạng{nl} sức khoẻ không được tốt và còn mệt mỏi, Linh Mục Nguyễn Văn Lý vẫn ưu {nl}tiên trả lời phỏng vấn RFA.

Cha Lý tại Tòa Giám Mục Huế


Linh{nl}{nl} mục Nguyễn Văn Lý tại Tòa Tổng Giám Mục Huế hôm 15-3-2010.

Đỗ{nl} Hiếu: Xin chúc mừng LM Nguyễn Văn Lý vừa được trở về với xã hội bên {nl}ngoài và gia đình sau nhiều năm bị giam cầm. Linh Mục có cảm tưởng ra {nl}sao khi nghe quyết định là được phóng thích ạ?{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline

{nl} Linh mục Nguyễn Văn Lý được đưa về Tòa Tổng Giám mục Huế {nl}để điều trị trong 12 tháng

Theo tin từ Tòa Tổng Giám Mục Huế,{nl} Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý đã được đưa về Nhà Hưu Dưỡng của Tổng {nl}Giáo Phận Huế để điều trị bệnh vào lúc 17h chiều ngày 15-3-2010. Chính {nl}quyền ...
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Linh mục Thadeus Nguyễn Văn {nl}Lý được về vì lý do sức khỏe, người nhà của linh mục nói {nl}với đài BBC.

Người này nói linh mục Lý về đến Tòa Giám{nl} mục Huế lúc 1700h hôm nay 15/3.

Linh mục Lý cho người nhà{nl} biết ông được xe cứu thương của trại tù ở Bao Sao, Phủ Lý, Hà{nl} Nam chở về, một chặng đường phải đi mất trên dưới 12 tiếng.

Người{nl}{nl} nhà linh mục cho biết họ chỉ mới nói chuyện nhanh qua điện {nl}thoại và chưa rõ là linh mục Lý được thả luôn hay chưa, hay chỉ{nl} để chữa bệnh.

Có tin chưa kiểm chứng nói ông chỉ được {nl}ra tù trong 12 tháng để chữa bệnh.

Được biết sức khỏe {nl}của linh mục Lý đã xấu đi kể từ lần bị đột quỵ hồi tháng 11{nl} năm ngoái.{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
{nl}Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền, tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Miến điện, Bắc Hàn, Iran…

Bản báo cáo về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo trên toàn thế giới năm 2009 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố trên website.

Trong ...{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Chúng{nl} tôi được tin linh mục Nguyễn Văn Lý đã được chính quyền Việt Nam trả tự{nl} do.

Linh mục Nguyễn văn Lý. Ông được đưa về Huế lúc 2 giờ trưa {nl}hôm nay, thứ hai, 15 tháng 3 nhưng còn bị lưu lại tại trụ sở Công an địa{nl} phương thêm 3 tiếng nữa. Khoảng 5 giờ chiều nay, linh mục mới được đưa {nl}về Toà Tổng Giám mục Huế.

Tổ chức này cho biết thêm rằng, chiều {nl}nay, Công an đã đuổi tất cả những người buôn bán quanh khu vực Toà Tổng {nl}Giám mục Huế trước khi linh mục Nguyễn Văn Lý về đến nơi.{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI GENEVE NGÀY 16.3.2010

{nl}Tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 13 ở Genève:
{nl}Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tố cáo chính sách nhân quyền hai {nl}mặt và dối gạt của Hà Nội

GENEVE, ngày 16.3.2010 (QUÊ MẸ) - Nhân danh Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm {nl}Người Việt Nam và Hành động chung cho Nhân quyền, ông Võ Trần Nhật đã {nl}lên tiếng tố cáo ngày hôm nay, thứ ba 16.3.2010, tại khóa họp lần thứ 13{nl} của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, về chính sách nhân quyền hai mặt {nl}và dối gạt của nhà cầm quyền Hà Nội đang gây tạo “không khí sợ hãi” tại {nl}Việt Nam.
{nl} 
{nl}Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng tuyên bố tôn trọng các {nl}quyền cơ bản và hợp tác với các cơ cấu LHQ, nhưng trong thực tế thì lại {nl}bóp nghẹt tư do ngôn luận, vũ trang sự đàn áp bắng một lô pháp lý, và {nl}khước từ trắng trợn mọi sự khuyến thỉnh của LHQ nhằm thăng tiến nhân {nl}quyền. Việt Nam tiếp tục khước từ các Báo cáo viên Đặc nhiệm đến Việt {nl}Nam điều tra nhân quyền trên các lĩnh vực Tự do tư tưởng và ngôn luận, {nl}tự do tôn giáo, nạn tra tấn, tình trạng những người Bảo vệ nhân quyền và{nl} Tổ Hành động chống bắt bớ trái phép.
{nl} 
{nl}Ông Võ Trần Nhật kêu gọi Hội đồng Nhân quyền LHQ hãy khẩn cấp quan tâm {nl}đến thảm trạng nhân quyền Việt Nam.
{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin Quảng Bình - Sau một tuần lênh đênh trên biển, tàu cá của ngư {nl}dân tỉnh Quảng Bình phát tín hiệu cầu cứu về đất liền là họ gặp nạn cần{nl} cứu gấp. Ít phút sau đó, tàu bặt vô âm tín. Ngày 3 tháng 3, tàu của {nl}ngư dân xã Đức Trạch, Hải Trạch thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình {nl}vượt sóng ra khơi. Trên tàu có 7 ngư dân, già nhất 51 ...
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Hà Nội - Một sinh viên Công giáo là anh Mathia Vũ Hoàng Quang, thành {nl}viên của Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, là sinh viên của Học viện Tài Chính {nl}đã bị đánh đập tàn nhẫn vào ngày hôm qua thứ hai. Tin từ trong nước cho{nl} biết khoảng 10 giờ sáng khi sinh viên này đang trong lớp học môn Toán {nl}Cao cấp địa điểm trường Trung cấp dạy nghề số 10 ố Bộ Quốc phòng ở Quận{nl} Thanh Xuân Hà Nội, đã bị một nhóm người đi xe bảng số xanh dành cho {nl}cán bộ nhà nước, vào bắt đi trước sự chứng kiến của giáo viên và sinh {nl}viên trong lớp. Anh bị trói tay chân, bịt mắt và đẩy lên xe bịt kín đưa{nl} đi đến một nơi bí mật. Theo lời anh Quang kể lại, tại đây anh bị đánh {nl}phủ đầu vào gáy, vào mặt bằng dùi cui và ép buộc anh ký vào bản viết {nl}sẵn có nội dung tố cáo Công giáo là phản động, làm bất ổn an ninh xã {nl}hội, tổ chức gây bạo động trong xã hội, luôn đấu tranh phản đối chính {nl}quyền. Anh Quang đã không chấp nhận ký vào những điều áp đặt và bị tra {nl}tấn liên tục suốt cả đêm.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} tổng hợp - Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc chế độ Cộng sản Việt{nl} Nam trả tự do tạm cho linh mục Nguyễn Văn Lý và yêu cầu thả các tù {nl}chính trị khác. Ngày hôm qua nhà bất đồng chính kiến linh mục Nguyễn {nl}Văn Lý đã được đưa về Nhà Hưu Dưỡng của Giáo phận Huế để điều trị, {nl}nhưng hiện giờ nhà nước chỉ tạm đình chỉ thi hành án trong 12 tháng chứ{nl} chưa trả tự do hoàn toàn cho vị linh mục này. Là một trong những người{nl} sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, linh mục {nl}Lý đã bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế trong phiên xử vào năm 2007 {nl}với tội danh tuyên truyền chống chế độ.


{nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline

Tin{nl} Hoa Thịnh Đốn - Ông Scott Flipse, Ủy viên Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn {nl}Giáo Quốc Tế USCIRF cũng đã đón mừng tin Linh mục Nguyễn Văn Lý được tự {nl}do, và nói việc đó xác nhận là sự lưu tâm của quốc tế cũng như hành {nl}động của Hoa Kỳ đã đem lại kết quả. USCIRF từng đề nghị đưa Việt Nam {nl}vào danh sách các quốc gia cần được lưu tâm vê tự do tôn giáo, và ông {nl}này cho biết sự quan ngại về tình trạng nhân quyền và đàn áp tự do tôn {nl}giáo ở Việt Nam vẫn còn nguyên. Ông nói tình trạng đàn áp tôn giáo {nl}không phải chỉ xảy ra với cha Lý, mà đối với nhiều tổ chức tôn giáo {nl}hoạt động độc lập. Trong chuyến đi vừa qua tại Việt Nam, các thành viên {nl} của ủy ban đã gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, luât sư Nguyễn Văn Đài và {nl}luật sư Lê Thị Công Nhân, cũng như linh mục Phan Văn Lợi ở Huế và Hoà {nl}thượng Thích quảng Độ ở Saigon, hai nhân vật đang bị quản chế, mà ủy {nl}ban coi như còn bị giam giữ vì họ vẫn mất tự do. {nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Saigon - Hôm qua hai vụ đình công tập thể xảy ra ở Saigon với tổng số {nl}công nhân lên đến trên 2000 người. Công nhân cho biết với mức lương cơ {nl}bản 950,000 đồng một tháng, cộng với các khoản phụ cấp, kể cả thu nhập {nl}từ tăng ca, thu nhập hàng tháng của họ không đủ để chi tiêu. Trong khi {nl}đó, từ đầu năm 2010 đến nay, giá thuê phòng trọ, tiền điện, nước đều {nl}tăng khiến họ càng khốn khó. Đại diện công ty thì nói ngoài lương cơ {nl}bản hiện tại, công ty chỉ có thể hỗ trợ công nhân bằng cách duy trì phụ{nl} cấp lương 11,100 đồng một ngày tức chưa đầy 50 xu.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Việt Nam có thể là mắt xích yếu kém nhất trong các nền{nl} kinh tế Châu Á trước khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng như bên Châu{nl} Âu. Đây là nhận định của ông Robert Sabbaraman, trưởng nhóm nghiên cứu{nl} kinh tế khu vực Châu Á của Công Ty Chứng Khoán Quốc tế Nomura, trong {nl}cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã Hong Kong. Theo đó, Việt Nam có ...
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Hoa Thịnh Đốn - Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đã tỏ ra vui mừng {nl}nghe tin Linh mục Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vừa được trả tự {nl}do và hiện thời đang được điều trị sau những năm tháng tù đày và quản {nl}chế vì chống lại sự đàn áp của chế độ cộng sản Việt Nam. Bà tuyên bố {nl}Linh mục Lý đã nhiều lần bị chứng tai biến mạch máu não cũng như trải {nl}qua nhiều cơn bệnh. Rất may Linh mục Lý đã có thể được sự chăm sóc y tế{nl} để sớm phục hồi bên gia đình và bè bạn của ngài. Bà đã liên lạc với Bộ{nl} Ngoại Giao Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về tình hình của Linh mục Lý cũng {nl}như những điều kiện được đặt ra cho ngài. Bà nói hiện nay chỉ có thời {nl}gian mới cho chúng ta thấy sự thành thật và dự định của nhà cầm quyền {nl}Cộng sản Việt Nam, ngừng quấy rối Linh mục Lý và trả tự do cho tất cả {nl}các nhà bất đồng chính kiến hiện vẫn còn ở trong tù.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia sông Mekong của Việt {nl}Nam vừa xác nhận, Việt Nam sẽ tham gia chuyến thăm đập Cảnh Hồng hay {nl}còn gọi là đập Tiểu Loan nằm ở thượng nguồn sông Mekong, theo lời mời {nl}của Bắc Kinh. Ngoài Việt Nam, Trung Cộng còn mời đại diện các quốc gia {nl}nằm ở hạ lưu sông Mekong như Thái Lan, Cam Bốt và Lào. Đại diện ...
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin Lạng Sơn - Một tin cho thấy sự bất đồng giữa quân đội và cán bộ{nl} nhà nước, khi báo chí trong nước đăng một cuộc phỏng vấn Tham mưu {nl}trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn là Đại tá Hoàng Công Hàm đã {nl}phải giật mình khi nghe Pv VietNamNet cung cấp thông tin có công ty {nl}ngoại quốc đến thuê đất trồng rừng 50 năm tại đây. Đương sự cho ...
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Hà Nội - Trong tuần qua tại Macao, Uỷ ban Ký ức Thế giới khu vực châu {nl}Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua và công nhận bia tiến sĩ Văn {nl}miếu-Quốc Tử Giám là di sản tư liệu thế giới. Theo báo chí Việt Nam, Vụ{nl} trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, đã xác nhận tin trên. Cuối năm {nl}ngoái, thành phố Hà Nội đã quyết định đăng ký đưa 82 bia Tiến sĩ ở Văn {nl}Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào danh sách đề cử tham gia Chương trình Ký{nl} ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hồ sơ đề cử có tên gọi Hồ {nl}sơ bia đá các khoa thi triều Lê-Mạc, liên quan đến 82 khoa thi vinh {nl}danh 1442 người đỗ trong các kỳ thi tuyển tiến sĩ ở hai triều đại này. {nl}Nội dung các văn bia, được khắc trên đá bằng chữ Hán, ghi lại lịch sử {nl}các khoa thi và các tên tuổi danh nhân lớn của Việt Nam.


{nl}{nl}{nl}
Posted on 17 Mar 2010
horizonline
{nl} Bản tin ngày 15-03-2010

Kính thưa toàn thể Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

"Tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù", đó là nội dung tờ Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ra ngày 15-03-2010 hôm nay (xin xem bản scan 2 đính kèm).

Với Quyết định này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã được xe cứu thương của trại giam Ba Sao (còn gọi là trại Nam Hà), huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đưa ra khỏi trại lúc 4g sáng hôm nay. Ði trên xe có viên phó giám thị trại, viên công an giám sát cha Lý là trung tá Nam (xin xem lại các bản tin cũ), một bác sĩ và 2 nhân viên công an. Suốt chặng đường dài từ Hà Nam vào Huế, cha Lý phải nằm trên băng-ca, không thể ngồi dậy được (vì chóng mặt).



Posted on 15 Mar 2010
horizonline
{nl}{nl} {nl}
{nl} VietCatholic News
{nl}{nl} {nl}
{nl}
Dân tộc ta có truyền thống{nl} từ xa xưa là tương thân, tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Có {nl}những trang sử, những câu truyện được lưu truyền để cho hậu thế lấy đó {nl}làm thước đo, bài học về giá trị yêu thương của người dân Việt.

Đặc{nl}{nl} biệt hơn, là những người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội được đánh {nl}giá cao, trân trọng hơn cả với những đức tính liêng thiêng mà tạo hóa {nl}ban cho kết hợp với văn hóa, truyền thống được đúc rút từ cuộc sống {nl}thường ngày đã cho người phụ nữ Việt hội tụ đủ “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.

Tâm{nl}{nl} hồn người phụ nữ Việt Nói đến Người Phụ Nữ Việt là được nhìn thấy những{nl} vẻ đẹp tinh túy của tạo hóa, của thời gian, truyền thống văn hóa ẩn {nl}chứa trong họ. Đẹp là vậy, nhưng giờ đây, chúng ta phải thành thật mà {nl}nhìn nhận về một thế hệ, một thời cuộc, một xã hội đang bị mất đi những {nl}vẻ đẹp. Thay vào đó là sự lấn chiếm dần dần của bạo lực, mà ở đây chúng {nl}ta phải nói về bạo lực xảy ra đối với thế hệ trẻ, những cô gái đang độ {nl}tuổi học hỏi, dung nạp Nhân – Trí – Tín – Lễ – Nghĩa. Thật đau lòng!


{nl}{nl}
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Hoa Thịnh Đốn - Ủy ban tham vấn về tự do tôn giáo trên thế giới{nl} USCIRF hôm qua đã lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hù dọa luật {nl}sư Lê Thị Công Nhân và một lần nữa yêu cầu chính quyền Obama đưa Việt {nl}Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo CPC. Lời {nl}kêu gọi của Ủy ban USCIRF được công bố một ngày sau khi ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Tây Ninh - Bản tin của hãng thông tấn Đức DPA đánh đi từ Hà Nội hôm qua{nl} cho biết 400 lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bando Vina ở {nl}huyện Châu Thành, Tây Ninh, tiếp tục đình công đòi tăng lương, trong {nl}khi 400 công nhân khác đã đồng ý trở lại phân xưởng sau khi hầu hết {nl}những yêu cầu của họ được công ty chấp thuận. Cuộc đình công của tất cả{nl} 800 lao động thuộc Bando Vina khởi sự đình công từ ngày 3 tháng 3. Đại{nl} diện công ty cho biết sau hai ngày thương lựơng, họ đồng ý tăng 10% {nl}lương và các khoản phụ cấp khác cho công nhân, nhưng đình công vẫn tiếp{nl} diễn. Công ty đã ra tối hậu đến ngày thứ năm những ai còn đình công sẽ {nl} bị sa thải, nhưng tới ngày hạn định các công nhân vẫn không quay lại {nl}làm việc. Bản tin trích lời giám đốc công ty Bando Vina cho hay sẽ cho {nl}phân nửa số công nhân không thỏa hiệp làm các thủ tục nghỉ việc bắt đầu{nl} từ ngày 12 tháng 3.


{nl}{nl}{nl}
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Cần Thơ - Mộ phần linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được di dời{nl} tới một nơi mới khang trang hơn trong một nghi thức trọng thể vào tuần{nl} qua, với sự chủ tọa của Đức Cha Stêphanô phó Giáo Phận Cần Thơ, các {nl}cha Hạt Bạc Liêu và một số cha khách. Địa điểm mới cũng tọa lạc trong {nl}khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy. Linh Mục Trương Bửu Diệp ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Quảng Nam - Vào lúc đang có những nghi ngờ nhà cầm quyền bán đất rừng {nl}đầu nguồn cho người Trung Cộng, sáng hôm thứ năm vừa qua người dân tại {nl}xã Bình Minh, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam đã vây bắt 3 người đàn {nl}ông đang dùng máy định vị và trắc địa để đo đất. Theo nguồn tin cho {nl}biết trước đây đã xảy ra một sự kiện tương ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Quảng Ngãi - Một thuyền cá của một ngư dân ở đảo Lý Sơn tỉnh {nl}Quảng Ngãi với 17 ngư dân đang neo đậu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng {nl}Sa, đã bị một tàu lạ đâm chìm tại chỗ rồi bỏ chạy. Báo chí trong nước {nl}loan tin sau nửa tiếng vật lộn với sóng nước trong đêm 9 tháng 3, các {nl}ngư dân bị nạn may mắn được một tàu Quảng Ngãi đang ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Không chỉ là Quốc Hội vươn tay ra nắm Việt Kiều, nhà {nl}nước cũng nghĩ tới kế hoạch phát triển Hội Liên Hiệp Thanh Niên ra hải {nl}ngoại, nghĩa là nhuộm đỏ tuổi trẻ Việt Kiều. Bản tin trên báo trong {nl}nước nhan đề đổi mới phương thức hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên {nl}theo từng đối tượng, trong đó nói thẳng về chủ trương ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Phất cao lá cờ hòa hợp hòa giải dân tộc, nhà nước Cộng{nl} sản Việt Nam bắt đầu thảo luận về nhu cầu cần đưa Việt Kiều vào ngồi {nl}ghế Đaị Biểu Quốc Hội, và nhấn mạnh là cần phải làm gấp, để Quốc Hội {nl}Cộng sản trong khóa tới sẽ có Đaị Biểu Việt Kiều ngồi vỗ tay hoan {nl}nghênh. Hà Nội cho rằng Việt Kiều đã về dự ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Paris - Hôm nay thứ sáu là ngày được Reporters Sans Frontieres, tức Tổ {nl} chức Phóng viên Không Biên giới RSF, trụ sở tại Paris, Pháp chọn là {nl}Ngày Thế Giới Chống Kiểm Soát Internet. Theo RSF, internet là phương {nl}tiện thông tin tự do, nhanh chóng và hữu ích, một kho tàng trí thức quý{nl} báu của nhân loại, nhưng lại bị các chế độ độc tài hạn chế, ngăn cấm {nl}và kiểm soát bằng mọi cách, vì xét thấy bất lợi cho chính sách cầm {nl}quyền độc đoán của họ. Nhân dịp Tổ chức Phóng viên Không biên Giới phát{nl} động Ngày Thế Giới Chống Kiểm Soát Internet, bà Lucie Morillon, Trưởng{nl} Văn phòng Internet của RSF. cho biết mọi người cần phải có phản ứng {nl}chung đối với những biện pháp độc đoán đó và phương cách hay nhất lúc {nl}này, là hãy bày tỏ thái độ rõ rệt, hãy sát cánh với nhau hầu tìm cách {nl}hoá giải, phá vỡ sự gia tăng kiểm soát trên mạng.


{nl}{nl}{nl}
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 9.3.2010
{nl}
{nl}Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 31 {nl}của Đức cố Đệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên
{nl}
{nl}PARIS, ngày 9.3.2010 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa {nl}nhận được từ Huế Bản Tin số 1 về lễ Húy Nhật lần thứ 31 của Đức Cố Đệ {nl}Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên.
{nl}
{nl}Thừa ủy nhiệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện {nl}Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam {nl}Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa Thượng Thích {nl}Diệu Tánh, chư Thượng tọa Thích Chí Thắng, Thích Tánh Nhơn, Thích Chơn {nl}Niệm, Thích Chơn Phương cùng chư vị Thượng Tọa Đại Đức Tăng và Ban Hướng{nl} Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên đã vân tập về Tổ Đường Thiền Tôn nơi {nl}tôn trí Đức Cố Đệ Nhị Tăng Thống để hành lễ.


{nl}{nl}
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Theo{nl} ông Leonard Leo, Chủ tịch Ủy Ban của Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế {nl}thì Việt Nam đang bước thụt lùi về nhân quyền và tự do tôn giáo, và hiện{nl} đã tới lúc để chính phủ Obama thực hiện hành động mà ông gọi là có ý {nl}nghĩa. Về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, phụ tá Bộ trưởng ngoại {nl}giao Hoa Kỳ Michael Posner cho biết còn một loạt những vấn đề liên quan{nl} đến lĩnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam mà người Mỹ cần tiếp tục quan {nl}tâm. Ở một cấp độ nào đó Hoa Kỳ đã trao đổi thẳng thắn với chế độ Cộng {nl}sản Việt Nam, đề nghị phải để cho các nhà thờ, tu viện được tự do hoạt {nl}động hơn nữa, cụ thể như việc gần đây Hà Nội đàn áp các tăng sinh và {nl}giải tán Tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Tin Hoa Thịnh Đốn - Việt Nam đang gia tăng đàn áp những người bất {nl}đồng chính kiến trong năm qua, nhắm vào những nhà đấu tranh cho dân chủ{nl} cũng như ra sức ngăn chận mọi lời chỉ trích chế độ xuất hiện ngày càng{nl} nhiều trên mạng. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu vấn đề này trong phúc trình {nl}thường niên về nhân quyền trên toàn thế giới, phổ biến ...
Posted on 15 Mar 2010
horizonline
Đọc bài "Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ép Cha xứ Cồn Dầu giảng ép dân ký giấy đồng ý giải tỏa" (http://vietcatholic.net/News/Html/77768.htm) tôi thấy ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh hơi bị hỗn? Ông là đại diện của đảng sao lại thân hành đi lo giải quyết chuyện giữa nhà nước với dân? Hay là đảng của ông không còn chuyện gì làm nên bây giờ ông phải đi ...
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin tổng hợp - Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có nguy cơ cao {nl}bùng phát bệnh sốt rét trong năm nay, theo thông cáo của Viện nghiên {nl}cứu về sốt rét và ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn. Thông tấn xã {nl}Việt Nam loan tin cho biết các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên có{nl} nguy cơ cao nhất, và là những tỉnh bị hai cơn bão Ketsana và Mirinae {nl}tàn phá vào ...
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin Saigon - Tình hình công nhân đình công vẫn là một vấn đề nan {nl}giải tại Việt Nam, bất kể nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sử dụng nhiều {nl}biện pháp an ninh ngăn ngừa. Trong tuần này hơn 500 công nhân tại một {nl}công ty 100% vốn đầu tư của Pháp đã đình công. Lý do đình công tại Công{nl} ty Design International tại quận Thủ Đức vì khiếu nại cách ...
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Roma - Theo hãng thông tấn Công giáo Á châu AsiaNews, Đức Cha Ngô Quang{nl} Kiệt đã rời Hà Nội đến Roma để trị bệnh từ ngày thứ sáu tuần trước. Vị{nl} Tổng Giám Mục Hà Nội 57 tuổi, có triệu chứng lao lực do điều kiện sinh{nl} hoạt khó khăn và áp lực nặng nề. Nhân dịp này Đức Cha Kiệt cũng lên {nl}tiếng bác bỏ tin đồn về một thỏa hiệp giữa Tòa Thánh và nhà cầm quyền {nl}Cộng sản Việt Nam liên quan đến vai trò lãnh đạo của ngài tại Tổng Giáo{nl} Phận Hà Nội. Cũng theo hãng tin này thì Đức Cha Kiệt đã tĩnh dưỡng và {nl}được săn sóc sức khỏe tại tu viện Châu Sơn Việt Nam từ tháng giêng năm {nl}nay, nhưng triệu chứng căng thẳng và mất ngủ không thuyên giảm. {nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin Đà Nẵng - Tin từ Cồn Dầu cho hay, hôm qua thứ ba tên Bí thư {nl}Thành ủy Đà Nẵng cùng một số thuộc hạ và công an, đã đến nhà xứ Cồn Dầu{nl} gặp Linh Mục Chánh Xứ Emmanuel Nguyễn Tấn Lục hơn 2 tiếng đồng hồ từ 2{nl} giờ đến 4 giờ chiều. Trong cuộc gặp gỡ này, tên Bí thư Thành ủy đã yêu{nl} cầu Linh mục giảng trong nhà thờ khuyên giáo dân ...
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Trong một bản tin khác, hãng thông tấn VIT từ trong {nl}nước ghi nhận Việt Nam đang đối mặt với cơ nguy lạm phát vì Trung Cộng {nl}hạn hán. Bản tin cho biết theo thống kê, tính đến ngày đầu tháng 3 vừa {nl}qua, Trung Cộng có trên 3.5 triệu hecta đất canh tác bị hạn hán. Gần 12{nl} triệu người và 8 triệu gia súc thiếu nước uống. Hạn hán của ...
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} Oslo - Tòa soạn SB-TN vừa nhận được thư khẩn cấp của nhà tu Thích Trí {nl}Lực từ Na Uy, thông báo cho biết trong tuần qua văn phòng Cao ủy tỵ nạn {nl}Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Thái Lan đã thông báo cho Mục sư Ngô Đắc Lũy{nl} và gia đình anh Nguyễn Phùng Phong, rằng họ sẽ giao trả những người {nl}này trở về lại Cam Bốt. Quyết định này chẳng khác nào đưa những vị này {nl}vào con đường chết, bởi lẽ công an đặc tình của Cộng sản Việt Nam tại {nl}Cam Bốt đang ráo riết truy lùng những vị này để hãm hại. Được biết cả {nl}hai Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam ở Phnom Penh và Bangkok đang lung {nl}lạc, lừa dối, để tung ra những thông tin nhằm đánh lừa Cao ủy Tỵ Nạn {nl}rằng ở Nam Vang tình hình rất yên ổn, không thể nào có chuyện mật vụ {nl}Cộng sản Việt Nam bắt cóc hoặc thủ tiêu hay có những hoạt động mờ ám {nl}tại xứ Chùa Tháp.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 12 Mar 2010
horizonline
Tin{nl} San Diego - Thông Báo của Viện Bảo Tàng USS Midway tại San Diego cho {nl}biết sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt để tưởng niệm 35 năm sau ngày 30 {nl}tháng 4 năm 1975. Tàu USS Midway dã từng đón hơn 3,000 người Việt tỵ {nl}nạn cộng sản trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975. Viện Bảo Tàng {nl}muốn liên lạc với các người Việt tỵ nạn cộng sản đã lên tàu trong hai {nl}ngày đó để gởi thiệp mời tham dự một buổi họp mặt giữa những người tỵ {nl}nạn và các thủy thủ Hải Quân Hoa Kỳ đã có mặt trên tàu vào lúc đó. Buổi{nl} họp mặt sẽ được tổ chức vào buổi tối thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2010 {nl}trên tàu USS Midway. Buổi họp mặt sẽ có các quan khách danh dự là {nl}Thuyền trưởng Larry Chambers, Chỉ Huy Trưởng Không Quân trên tầu Vern {nl}Jumpers, và cựu sĩ quan Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Lê Bủng.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 12 Mar 2010
horizonline

Tui chế tạo đủ thứ
(by Michael Ramirez)


Óc của Biden
(by Gary Varvel)