FreeVietNews


Translate this page: English French German Spanish Vietnam
FreeVietNews.com

FreeVietNews feed


Thánh Giá: biểu tượng của yêu thương và tha thứ: đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi...

(Radio{nl}Veritas Asia 8/01/2010) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tin tức{nl}và hình ảnh về vụ công an cộng sản Việt nam đập phá Thánh Giá trên Núi{nl}Thờ và hành hung một cách dả man giáo dân của giáo xứ Ðồng Chiêm, Tổng{nl}giáo phận Hà Nội, đã được truyền đi khắp thế giới. Nhiều hãng thông tấn{nl}quốc tế đã loan tải tin tức và bình luận về vụ việc. Nhiều người cũng{nl}đã bày tỏ bàng hoàng và xúc động trước hành động vô nhân đạo của người{nl}cộng sản Việt nam.{nl}{nl}
Posted on 11 Jan 2010
horizonline

{nl}{nl}Cứ  vào tuần 2 và tuần 4 hàng tháng lớp Ứng sinh Ơn gọi thuộc Giáo hạt{nl}Hà Tây (cũ), anh em lại tập trung nhau về tại Giáo xứ Phùng Khoang, để{nl}sinh hoạt và học tu đức, giáo lý. Dưới sự phụ trách của Cha Giáo Jos{nl}Nguyễn Ngọc Hinh. Hôm nay Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa{nl}(10/1/2010), anh em Ứng sinh lại có dịp gặp mặt nhau và cùng được Cha{nl}phụ trách giáo huấn. Trong bài chia sẻ của Cha có đề cập đến sự kiện{nl}vừa mới xảy ra vài ngày qua trong GP Hà nội chúng ta, là việc công an{nl}cộng sản phá dỡ cây Thánh giá và đánh đập giáo dân vô pháp luật tại{nl}Giáo xứ Đồng Chiêm.
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
Website HĐGMVN (9.01.2010) – Theo Thông báo ngày 7-01-2010 của Tòa tổng giám mục Hà Nội, do linh mục Gioan Lê Trọng Cung ký tên, ngày 6-01-2010, tại giáo xứ Đồng Chiêm (xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) thuộc tổng giáo phận Hà Nội, đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng: Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ bị các lực lượng vũ trang của chính quyền triệt hạ ...
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
Tin Đồng Chiêm - Tin tức trong ngày hôm nay cho biết Cảnh sát giao{nl}thông tiếp tục phong tỏa các ngả đường dẫn tới Đồng Chiêm,nhưng với{nl}những đoàn khách đến Đồng Chiêm dù bằng xe hơi hay xe máy mà phản ứng{nl}một cách cứng rắn thì công an lại rất sợ hãi. Có một đoàn giáo dân đi{nl}bằng xe hơi đến Đồng Chiêm, khi đi qua thị trấn Tế Tiêu huyện Mỹ ...
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}New York - Hãng hàng không Delta Airlines của Hoa Kỳ vừa công bố toàn{nl}bộ công ty phụ Northwest Airlines sẽ ngưng mọi chuyến bay đến Saigon{nl}qua ngõ Tokyo, có hiệu lực từ 27 tháng 3 năm nay. Bắt đầu từ ngày đầu{nl}năm Dương lịch, số ngày bay mỗi tuần sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 4 ngày{nl}là Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy. Để giải thích lý do, hãng hàng{nl}không hàng đầu thế giới cho hay sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến{nl}cho công ty phải quyết định tái tổ chức lại kế hoạch hệ thống Thái Bình{nl}Dương, cho lịch trình Mùa Hè sắp đến. Hãng hàng không này còn nói thêm{nl}rằng khách hàng của Delta-Northwest sẽ tiếp tục đến Việt Nam mà không{nl}bị gián đoạn qua hãng cùng hợp tác SkyTeam.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
THƯ NGỎ KÊU GỌI HIỆP THÔNG VÀ CHIA BUỒN VỚI CÁC GIA ĐÌNH NẠN NHÂN BỊ TÀU HẢI QUÂN TRUNG QUỐC BẮN CHẾT

Linh mục Chân Tín 20-01-2005

    Kính gửi:

– Đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, đặc biệt gia đình các nạn nhân ở Thanh Hóa.

– Các vị đang cầm quyền tại Việt Nam.

    Chúng tôi rất đau ...
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
Thư hiệp thông với Giáo xứ Đồng Chiêm, Tổng Giáo phận Hà Nội

08-01-2010

    Kính gởi:

- Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội,
- Hai Linh mục cai quản Giáo xứ Đồng Chiêm,
- Các Tín hữu Giáo xứ Đồng Chiêm.

    Kính thưa Đức Cha, Quý Cha, cùng Quý Anh Chị Em giáo ...
Posted on 11 Jan 2010
horizonline

+ Cảnh sát giao thông{nl}tiếp tục phong tỏa các ngả đường dẫn tới Đồng Chiêm,nhưng với những{nl}đoàn khách đến Đồng Chiêm dù bằng oto hay xe máy mà phản ứng một cách{nl}cứng rắn thì công an lại rất sợ hãi.Có một đoàn giáo dân đi bằng oto{nl}đến Đồng Chiêm , khi đi qua thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức) cách Đồng{nl}Chiêm khoảng 6km, thì bị một toán CA chặn lại. Một người bước xuống :

- Chúng mày chặn xe làm gì?

CA đáp :

- Xin mời lái xe xuống cho kiểm tra giấy tờ.

Người lái xe xuống :

- Không phải kiểm tra,chúng mày nói luôn đi: tại sao dừng xe?

Hai viên công an mặt còn búng ra sữa run run nói:

- Chúng cháu làm theo lệnh trên.

Khách trên xe:

- Lệnh đâu?

Đáp:

-Lệnh ở trên chứ chúng cháu làm sao được cầm.

{nl}{nl}
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
VietCatholic News

Đường Núi Sọ, đường đời nhân thế
Lúa Đồng Chiêm mục nát để vương mầm
Đá Núi Chẻ, chẻ thành máng tình thâm
Nối Thập Giá với lòng người Tín Hữu.

Thánh Giá xưa máu thành mỹ tửu
Máu Hồng Ân nên linh dượt từ Trời
Nuôi tôi trung bằng Mình Máu Ngôi Lời
Nụ yêu thươngnở ngàn hoa bất tử.

Đỉnh Núi Thờ gặp tay quân dữ
Máu oan khiên nung nấu chí kiên cường
Một sớm mùa xuân còn lạnh hơi sương
Máu tín hữu tô xanh cành thiên tuế.
{nl}{nl}
Posted on 11 Jan 2010
horizonline
Cả thế giới bàng hoàng khi hay tin nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng bạo{nl}lực để phá cây Thánh Giá được dựng tại một khu vực nghĩa trang của Giáo{nl}xứ Đồng Chiêm ở Núi Thờ. Được biết từ sáng sớm ngày 6 tháng 01 năm 2010{nl}lúc 2 giờ sáng, nhà cầm quyền huyện Mỹ Đức đã dùng lực lượng vũ trang{nl}vào khoảng từ 600 đến cả ngàn người gồm công an, ...
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày hôm nay Đại sứ đặc{nl}mệnh toàn quyền Trung Cộng tại Việt Nam Tôn Quốc Tường đã chối phăng{nl}việc hải quân Trung cộng áp bức ngư dân Việt, và quy chụp phía ngư dân{nl}và báo chí Việt Nam đưa ra các thông tin sai lạc khi nói phía Trung{nl}Cộng đối xử bất nhân với ngư dân Việt Nam. Báo chí trong nước trích ...
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl}Tin Hà Nội - Sau vụ Công an đàn áp giáo dân Ðồng Chiêm mà đài SB-TN đã loan tin cùng với quý vị ngày hôm qua, một số người đã từ Hà Nội vào Ðồng Chiêm để tìm hiểu tình hình. Theo tin tức được phổ biến, đường từ Hà Nội vào Ðồng Chiêm, bắt đầu từ ngã bã Ba La rẽ trái xuất hiện nhiều trạm công an giao thông hơn thường lệ, nhất là sau biến cố Thánh Giá Ðồng Chiêm bị phá bỏ. Ðêm hôm trước các giáo dân Thái Hà vào Ðồng Chiêm thăm những người bị đánh, đã bị những trạm công an này chặn xe hạch sách giấy tờ từ bằng lái xe, giấy tờ tuỳ thân. Hôm nay cũng vậy, khi được hỏi tại sao thì các Công an chỉ trả lời là lệnh bên trên đã ban chỉ biết thi hành và vì bên trong đang có mất trật tự an ninh.

Posted on 09 Jan 2010
horizonline
những giọt máu Chị đổ xuống Đồng Chiêm
{nl}tôi thấy mặt Mẹ tím chiều xưa đẫm núi
{nl}đêm kinh hoàng Thày đợi
{nl}đêm đen này dội trắng những vành khăn

{nl}{nl}
Posted on 09 Jan 2010
horizonline

Tin{nl}tổng hợp - Hôm nay là ngày giỗ thứ 25 của anh Trần Văn Bá, một người{nl}trẻ đã hy sinh để tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Cách đây 24{nl}năm, vào ngày 2 tháng giêng năm 1985, Cộng sản Việt Nam đã hành quyết{nl}dã man 19 liệt sĩ kháng chiến quốc gia sau một bản án trò hề công lý.{nl}

Danh sách 19 anh hùng kháng chiến Quốc Gia đền Nợ nước ngày 2 tháng{nl}giêng năm 1985 gồm Nguyễn văn Thừa 40 tuổi, Trung sĩ Nhất địa phương{nl}quân tiểu khu Ba Xuyên; Đào tấn Linh 37 tuổi, Thiếu úy Thủy Quân Lục{nl}Chiến; Nguyễn quang Tường 49 tuổi, sĩ quan Trung tâm Huấn luyện Quang{nl}Trung; Lê long Hồ 31 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa Saigon; Lê chí{nl}Nghĩa 52 tuổi, trung đội trưởng, trung đội biệt kích thám sát quận{nl}Trảng Bàng; Trần thế Hoài 54 tuổi, sĩ quan hành chánh, tài chánh, Gò{nl}Vấp; Nguyễn ngọc Tâm 47 tuổi, Đốc sự hành chánh quốc gia; Hồ thái Bạch{nl}58 tuổi; Hùynh vĩnh Sanh, 63 tuổi; Lê quốc Quân 43 tuổi; Lê quốc Tài 40{nl}tuổi; Hồ thái Khương 55 tuổi, đại úy sư đoàn 25 Bộ Binh và là bào đệ{nl}chiến sĩ Hồ thái Bạch; Võ văn Kỳ 36 tuổi, hạ sĩ địa phương quân, tiểu{nl}khu Ba Xuyên; Nguyễn thành Phước 29 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa{nl}Saigon; Huỳnh phát Trung 37 tuổi, địa phương quân, tiểu khu Hậu Nghĩa;{nl}Ngô duy Ân 60 tuổi, chức sắc ban giáo lễ tòa thánh Tây Ninh Cao Đài;{nl}Nguyễn tất Đắc 40 tuổi, trung úy Biệt Động Quân; Nguyễn hoàng Long 50{nl}tuổi, đại úy Biệt Động Quân; Dương thế Cuộc, 42 tuổi, đại úy Pháo binh{nl}sư đoàn 25 Bộ Binh.{nl}{nl}
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Như tin SB-TN hôm qua đã loan, sau sự việc chính{nl}quyền triệt hạ Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, Văn Phòng{nl}tòa Tổng Giám mục Hà Nội hôm nay đã ra thông báo chính thức về việc{nl}này. Đông đảo giáo dân tập trung cầu nguyện trong lúc hàng trăm công an{nl}triệt hạ Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, Hà Nội vào ...
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Luân Đôn - Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đang chuẩn bị một cuộc biểu tình{nl}trước cửa Tòa Đại Sứ Việt Nam tại London ngày 19 tháng 1 để ủng hộ tinh{nl}thần đấu tranh của các nhà Dân Chủ Việt Nam, cùng với việc kêu gọi trả{nl}tự do lập tức cho những tù nhân chính trị ở trong nước, nhất là người{nl}thanh niên trẻ trong tổ chức này là anh Nguyễn Tiến Trung. Theo một bản{nl}tin do nhóm này gởi ra cho biết sau gần sáu tháng giam giữ, Viện Kiểm{nl}Sát Nhân Dân Tối Cao của Cộng sản Việt Nam đã quyết định truy tố Lê{nl}Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung từ tội{nl}danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 thành tội hoạt động nhằm{nl}lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ Luật Hình sự, với hình phạt{nl}cao nhất từ chung thân đến tử hình.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl} Nhà cầm quyền Hà Nội có chối bỏ rằng việc này là do địa phương, và không có chuyện tấn công, đánh đập giáo dân...

Nhưng chính Bí thư chi bộ xóm Ðồng Chiêm đã viết tường trình và cho biết... lệnh từ cấp trên,
địa phương không chịu trách nhiệm...



Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl}

Kính gởi chút tài liệu cộng tác viên chuacuuthe.com may mắn có được
để Quý Bạn đọc đối chứng với luận điệu của các báo "lề phải" mấy ngày qua. (BBT 8/1/2010)

http://www.dcctvn.net/images/picd/d991314.jpg


Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl}Tổng Giáo Phận Hà  Nội 
Giáo xứ Thái Hà-DCCT Hà Nội 

TC-Số  01/2010/GXTH

Hà  Nội,  ngày 8 tháng 1 năm 2010

THÔNG CÁO


(V/v liên quan đến giáo xứ Ðồng Chiêm, Tổng Giáo phận Hà Nội)

Từ 2 h sáng ngày 6/1/2010, lợi dụng lúc các cha phụ trách giáo xứ Ðồng Chiêm đang tĩnh tâm tại Toà Tổng Giám Mục, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát, quân đội phong tỏa giáo xứ Ðồng Chiêm, đập phá và triệt hạ thánh giá trên Núi Thờ.
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl} HÀ NỘI - Hôm nay, 08/01/2010, các Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã về Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội họp mặt Tất Niên để tổng kết năm 2009 và định hướng cho công tác mục vụ của Giáo tỉnh trong năm 2010. Trong dịp này, các Ngài đã gửi tới Ðức Tổng Giám Mục Giuse, Bề Trên Tổng Giáo Phận Hà Nội, những tâm tình hiệp thông sâu sắc để bày tỏ tình liên đới của 10 Giáo phận trong Giáo Tỉnh về vụ việc mới diễn ra tại giáo xứ Ðồng Chiêm.


Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl}HÀ NỘI - Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2010, Ðức Tổng Giám mục Giuse đã đến nơi điều trị để thăm và động viên hai giáo dân bị đánh trọng thương trong vụ việc vừa qua tại giáo xứ Ðồng Chiêm.

Hai giáo dân đang được điều trị là bà Ðinh Thị Song và bà Bạch Thị Phòng -- cả hai đã bị đánh trọng thương bởi các nhân viên an ninh của chính quyền Hà nội trong vụ việc đập phá Thánh Giá tại giáo xứ Ðồng Chiêm vào rạng sáng ngày 6 tháng 1 vừa qua.

Ðược biết, sau khi bị đánh trọng thương, hai bà đã bị các nhân viên an ninh lôi đi và đưa lên xe cứu thương (đã chuẩn bị sẵn -- nv) để chuyển tới trung tâm y tế của huyện và giao cho các nhân viên y tế thực tập chăm sóc. Sau đó, họ cuyển hai nạn nhân này lên bệnh viện Việt Ðức trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Tại đây, các bà đã được chụp cắt lớp, khâu vết thương và băng bó. Sau đó, chính quyền yêu cầu đưa các bà trở lại trung tâm y tế của huyện để điều trị. Tuy nhiên, hiện nay hai nạn nhân này đã được các nữ tu đưa đến một nơi an toàn hơn để chăm sóc.
Posted on 09 Jan 2010
horizonline
{nl} VietCatholic News

{nl} {nl}HÀ NỘI - Việc chính quyền Hà Nội tấn công giáo dân, đập phá cây Thánh{nl}giá trên Núi Thờ thuộc Giáo xứ Đồng Chiêm, Tổng Giáo phận Hà Nội đêm{nl}6/1/2010 xảy ra hết sức bất ngờ đối với hầu hết giáo hữu, tu sĩ, linh{nl}mục, và hàng giáo phẩm Việt Nam. Bất ngờ không phải ở quy mô, thiệt hại{nl}về vật chất hoặc những giáo dân bị đánh tàn bạo. Nhưng, bất ngờ nhất là{nl}ở chỗ: Chính quyền đã chính thức đánh thẳng và triệt hạ biểu tượng linh{nl}thánh nhất của Công giáo.


{nl}{nl}
Posted on 08 Jan 2010
horizonline
{nl}

Thánh giá trên Núi Thờ ở giáo xứ Ðồng Chiêm bị nhà cầm quyền cộng sản đập phá dã man.

Một biểu tượng tôn giáo đã bị xúc phạm nặng nề.

Tiếp theo vụ Thái Hà-Toà Khâm Sứ và các vụ khác nay nhà cầm quyền lại tiếp tục dùng bạo lực để triệt hạ Công giáo và đàn áp giáo dân.

Trước sự kiện này Linh mục Ðoàn Hà Nội nghĩ gì và phản ứng thế nào?

Mời các bạn nghe linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT phỏng vấn linh mục Giuse Phạm Minh Triệu, Phó xứ Hàm Long, TGP Hà Nội, trên đường ra Ðồng Chiêm hiệp thông.

Ðể nghe xin bấm đây «

Ðể download, xin bấm đây «


Posted on 07 Jan 2010
horizonline
{nl}Công an đánh đập những giáo dân van xin họ đừng phá thánh giá.
Rồi giật lấy những người bị thương gãy tay gãy chân khỏi tay những người nâng đỡ họ lôi đi để phi tang.
Từ sáng sớm đến chiều tối tất cả các nạn nhân đều không được ăn uống thuốc men gì cả.

Ðến chiều tối các nạn nhân được vất lại và giáo xứ thuê xe đưa họ đi bệnh viện như những gì bạn thấy dưới đây:


Posted on 07 Jan 2010
horizonline
{nl}

§ Thọ Thiên Bách Lộc

Xem những hình ảnh các nhân tại G.x Ðồng Chiêm bị đàn áp trong vụ chính quyền phá huỷ Thánh giá tại Núi Thờ ở Giáo xứ Ðồng Chiêm sáng ngày 6/1/2010, tôi thực bị “sốc” trước nỗi đau mà những bà con giáo dân Ðồng Chiêm phải hứng chịu dưới bàn tay cường quyền. Ðó ...{nl}

Posted on 07 Jan 2010
horizonline
{nl}{nl}

§ nuvuongcongly.net

{nl}{nl}

00106DongChiem26.jpgChiều ngày 6/1/2010, toàn thể các linh mục Tổng giáo phận Hà Nội{nl}tham dự kỳ tĩnh tâm tháng tại Tòa Giám mục đã lên đường tới giáo xứ{nl}Đồng Chiêm để hiệp thông và chia sẻ với giáo xứ cơn bách hại đạo lớn{nl}nhất từ trước tới nay.

{nl}{nl}

Bầu khí hoảng loạn bao trùm giáo xứ. Những khuôn mặt thất thần lộ vẻ u uất nghèn nghẹn.

Vành khăn tang trắng xóa chít chặt mọi mái đầu từ già đến trẻ. Những{nl}tiếng nấc nghẹn ngào cùng giòng lệ tuôn rơi trên những khuôn mặt khắc{nl}khổ sương gió càng làm cho ngày đại nạn của Đồng Chiêm thêm u buồn.

Posted on 06 Jan 2010
horizonline

§ nuvuongcongly.net

{nl}{nl}

Đồng Chiêm - Ngày 6/1/2010 đã trở thành ngày tang{nl}tóc của giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm. Với lực lượng hùng hậu gồm: súng,{nl}lựu đạn, hơi cay, chó nghiệp vụ và cảnh sát các loại, chính quyền Hà{nl}Nội đã thẳng tay đàn áp các giáo dân vô tội.

{nl}{nl}

Hình ảnh những cụ bà, các chị phụ nữ nằm trên vũng máu đã nói lên{nl}tất cả sự gian ác của chính quyền cộng sản. Những hình ảnh sau đây sẽ{nl}nói thay tất cả:

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
{nl} § Paulus Lê Sơn

90523DongChiem.jpgKhoảng hơn 2 giờ sáng ngày 06/01/2010, Giáo dân Giáo xứ Ðồng Chiêm đã phải hứng chịu một đợt tổng tiến công của nhà cầm quyền cộng sản nhằm vào Cây Thánh Giá -- biểu tượng liêng thiêng của người công giáo trên Núi Thờ.

Trong lúc mọi người dân trong thôn làng Ðồng Chiêm say sưa trong giấc ngủ như bao đêm bình an khác. Nhưng rạng sáng ngày 06 tháng 01 đầu năm 2010, họ đã phải hứng chịu cuộc đàn áp dã man mà nhà cầm quyền cộng sản nhằm tới họ.

Giáo dân cho biết về những nỗi đau kinh hoàng mà họ đã bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập.

Anh Bạch Văn Lượng cho biết; vào khoảng hơn 4h, tiếng xe cơ giới đủ các loại, khoảng từ 800 đến hơn 1000 cảnh sát, công an, cơ động đủ các loại, họ được trang bị đầy đủ khí giới như súng ống, dùi cui điện, hơi cay, lựu đạn, mìn khói, tất cả họ được bảo hộ từ chân lên đến mặt. Chúng tôi còn thấy xuất hiện nhiều người là bác sĩ, y tá.

Posted on 06 Jan 2010
horizonline
00106DongChiem2.jpg{nl}{nl}§ Alfonso Hoàng Gia Bảo{nl}{nl}

Tin tức truyên đi từ giáo xứ Đồng Chiêm, TGP Hà Nội hôm nay{nl}06/1/2010 chắc chắc đã, đang và sẽ còn khiến mọi người khắp nơi không{nl}khỏi bàng hoàng.

{nl}{nl}

{nl}

Những hình ảnh chụp tại hiện trường từ lúc trời còn tờ mờ sáng, hàng{nl}trăm police cùng CSCĐ hùng hổ xuất hiện với đèn rọi trên nón nghiệp vụ,{nl}cho đến khi các giáo dân bị đánh mặt mày be bét máu nằm lăn quay sát{nl}bên cái hàng rào làm bởi những tấm khiên, nhưng là để che chắn cho{nl}những kẻ đã gây ra thương tích chứ chẳng phải bảo vệ các nạn nhân. Sự{nl}ngược ngạo của những tấm ảnh này đã lột tả hết bản chất bất nhân của{nl}chế độ hiện nay.

Posted on 06 Jan 2010
horizonline
§ Gioan Nguyễn Thạch Hà

00106DongChiem1.jpgSáng 06/01/2010, từ 2giờ00 sáng, hàng ngàn cảnh sát, công an các{nl}loại với dụng cụ hỗ trợ dùi cui, roi điện, mìn, pháo mù đã tới bao vây{nl}giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, điên cuồng dùng{nl}mìn tự tạo phá dỡ cây thánh giá được giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm dựng{nl}trên Núi Chẽ còn gọi là Núi Thờ.{nl}{nl}

Ba giáo dân đã bị đánh trọng thương tới độ ngất xỉu và được chính{nl}quyền chuyển đi nơi khác mà không ai biết giờ họ đang ở đâu. Nhiều giáo{nl}dân khác bị đánh trọng thương, người gẫy chân, người gãy tay.

Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Cái lạnh đang dần rút lui, nhường bước cho Chúa Xuân viếng thăm trần{nl}thế. Đây đó đã thoang thoảng mùi hương trầm...tất cả dường như đang rất{nl}bình yên. Nhưng, phải chăng đó là cái bình yên giả tạo để che dấu trong{nl}nó là những cõi lòng đang trăn trở, hoang mang... Bởi vì, một vùng trời{nl}quê đang nhuốm màu tang thương, Đồng Chiêm!

Hai giờ sáng, ngày 06 tháng 1 năm 2010., hàng trăm cảnh sát ồ ạt kéo lên núi.
{nl}
{nl} Canh cho dân ngủ ư? Hay bắt trộm?
{nl}
{nl} Không, cảnh sát đi phá Thánh Giá!
{nl}
{nl} Có mỗi việc phá Thánh Giá bằng xi măng mà cũng cần huy động lực lượng đông đến thế ư?
{nl}
{nl}{nl}Phải đông chứ! Cảnh sát luôn biết Thánh Giá là biểu tượng thánh thiêng{nl}của người Công giáo. Xúc phạm Thánh Giá là xúc phạm đến hàng triệu con{nl}người mang trong mình niềm tin vào Chúa. Thì đó, hay tin Thánh Giá bị{nl}triệt hạ, hàng nghìn giáo dân Đồng Chiêm đứng lên bảo vệ. Nhưng, những{nl}người dân tay không làm sao có thể giữ được thứ mà họ cho là quý báu,{nl}họ tôn thờ khi mà người giành giật Thập Giá Chúa với họ là những{nl}police, CSCD(cảnh sát cơ động) có trang bị cả dùi cui, chó săn, súng,{nl}lựu đạn... Thế mới có cảnh những cụ già, những người phụ nữ bê bết máu,{nl}nằm còng queo trên đất, những gương mặt mếu máo của trẻ thơ, những ánh{nl}mắt thất thần, hoảng loạn...Bình yên ư?

Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Saigon - Các chuyên gia về chim cho rằng tại Việt Nam có đến 12 loài{nl}chim chỉ được tìm thấy ở quốc gia này. Việt Nam là một nước dài và hẹp,{nl}có nhiều nơi để chim cư trú, có đồng bằng sông Cửu Long, những dải đất{nl}thấp dọc theo bờ biển, rồi lại có vùng đồi núi và cao nguyên. Ở phía{nl}Bắc thì có vườn quốc gia Hoàng Liên, ở đây có thể tìm thấy rất nhiều{nl}loài chim mà thường chỉ xuất hiện tại Trung Cộng hay dãy núi Himalaya. {nl}
 
{nl} {nl}
Nhưng{nl}một thực tế là nhiều loài chim đặc hữu đang giảm về số lượng. Những{nl}loài chim này chỉ cư trú trên một phần nhỏ lãnh thổ Việt Nam mà đất{nl}nước Việt Nam thì rất nhỏ so với thế giới. Vì vậy, nếu tàn phá rừng,{nl}những loài chim này sẽ biến mất và sẽ bị tuyệt chủng. Ngay cả tại các{nl}vườn quốc gia cũng rất khó ngăn chặn những kẻ săn trộm và đốn gỗ lậu.{nl}Đồng bằng sông Cửu Long thì đã để mất đi nhiều loài động vật, thực vật{nl}quý và cả rừng đước do khai thác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.{nl}Các chuyên gia hiện đang lo ngại về một thực tế đáng báo động là nguy{nl}cơ mất dần những loài chim đặc hữu chỉ có ở Việt Nam.
{nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Saigon - Một loài chim chích mới đã được phát hiện và ghi nhận tại vùng{nl}núi đá vôi của Việt Nam và Lào. Đây là thành quả nghiên cứu của các{nl}chuyên gia ở tổ chức BirdLife quốc tế, Viện Sinh Thái học và Tài nguyên{nl}Sinh vật, Đại học Nông Nghiệp Thuỵ Điển, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thuỵ{nl}Điển và Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã. Chim chích núi đá vôi tên{nl}khoa học là Phylloscopus calciatilis, mới phát hiện vùng núi đá vôi{nl}Việt Nam và Lào, loại này khá giống với loài Chích ngực vàng{nl}Phylloscopus ricketti nhưng về hình thái thì nhỏ hơn, cánh tròn hơn.{nl}Tiếng hót và tiếng gọi của loài này đã được phân tích. Dựa trên kết quả{nl}phân tích nhiễm sắc thể và DNA, loài chim chích mới này có quan hệ rất{nl}gần gũi với loài Phylloscopus ricketti và loài Chích đít vàng{nl}Phylloscopus cantator.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Saigon - Vào sáng ngày hôm nay, một đoạn đê bêtông ở nhánh sông Saigon{nl}đã vỡ, nước tràn ào ạt vào khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ{nl}Đức, Saigon. Đoạn bờ đê bị vỡ khoảng 10 thước nằm ở Rạch Võ. Nước từ{nl}bên ngoài tràn vào làm hàng trăm nhà dân ở đây không kịp trở tay. Tất{nl}cả đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, quần áo, bàn ghế đều nổi lềnh bềnh{nl}trên nước. Một người cho biết đây là lần đầu tiên bị ngập như thế này.{nl}Mấy năm trước nước dâng cao nhưng không tràn vào nhà. Người này cho hay{nl}hôm trước nước đã dâng cao, đoạn đê trên có dấu hiệu bị vỡ, người dân{nl}đã báo lên phường. Sau đó, phường đã cử người đến sửa đê, nhưng đến{nl}sáng nay thì bị vỡ.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Hà Nội - Sáng nay ngọn lửa bùng lên tại vũ trường Đêm Tây Hồ trước cổng{nl}công viên nước Hồ Tây, Hà Nội, lửa thiêu rụi hơn 500 thước vuông nhà{nl}sàn, làm một người tử nạn. Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà khoảng 500{nl}thước vuông được dùng làm sàn nhảy bị thiêu hủy, mái tôn và khung thép{nl}đổ sụp xuống dưới nền. Hơn 20 cảnh sát cứu hỏa đến nơi chỉ trơ mắt ngó{nl}và không làm gì hết, có lẽ vì chưa được dúi tiền bồi dưỡng.

Một{nl}nhân viên bảo vệ trước cổng công viên nước Hồ Tây cho biết, lúc 9 giờ{nl}anh đang trực bảo vệ thì phát hiện phía cuối vũ trường khói bốc ra nghi{nl}ngút. Ít phút sau đó lửa cháy ngùn ngụt, kèm theo khói đen bao phủ toàn{nl}bộ sàn nhảy. Họ vội ngắt cầu dao điện công viên và thét to để nhân viên{nl}trong sàn nhảy chạy ra ngoài, Khi xảy ra cháy một nhóm nhân viên đang{nl}thử âm thanh và chỉnh nhạc ở phía cuối sàn. 30 phút sau khi hỏa hoạn{nl}xảy ra, Cảnh sát đã điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam hôm{nl}nay một lần nữa đã lên tiếng phản đối việc Trung Cộng phát triển du{nl}lịch tại quần đảo Hoàng là Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt{nl}Nam. Bà Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báo tại bộ Ngoại giao tuyên bố{nl}là hoạt động du lịch của Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa đi ngược ...
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin Portsmouth - Bà Christianne Chocat là Dân biểu tỉnh{nl}Seine-et-Marne gần Paris, sẽ bị đem ra xử ngày hôm nay tại một tòa án ở{nl}vùng Portsmouth về phía nam của Anh Quốc. Cùng ra tòa, có con trai của{nl}bà là Benjamin Chocat. Hai mẹ con bà Chocat đã bị câu lưu ngày 1 tháng{nl}10 vì đã giấu trong xe tải nhỏ của họ 16 người Việt Nam toan nhập cư{nl}trái phép vào Anh Quốc. ...
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}San Jose - Ông Đỗ Văn Trảng, một gương mặt cộng đồng nổi bậc của thành{nl}phố San Jose lâu nay gắn bó với phong trào đấu tranh của cộng đồng{nl}người Việt, đã vừa đột ngột qua đời vào lúc 6 giờ 02 phút chiều ngày 31{nl}tháng 12. Nguồn tin cho biết trong văn phòng của Hội Cựu Tù Nhân Chính{nl}Trị có một restroom và trên trần của restroom có để nhiều vật dụng. Ông{nl}Trảng leo lên lấy nhưng vật dụng cần dùng xuống và bị té ngã vào buổi{nl}sáng. Ngay sau đó ông được đưa cấp cứu vào bệnh viện Alexian Brothers{nl}nhưng tình trạng rất tồi tệ. Càng về chiều, thương tật của ông càng tệ{nl}hại, và nhịp tim xuống thấp rất nguy hiểm. Bác sĩ gọi điện thoại yêu{nl}cầu bà Đỗ Văn Trảng vào và hỏi ý kiến cho phép tiến hành các biện pháp{nl}cấp cứu khẩn cấp.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Los Angeles - Cựu Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Huế Giáo Sư Lê Văn, phu{nl}quân của Giáo Sư Lê Bảo Xuyến, tạ thế lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 31{nl}tháng 12, tại bệnh viện Cedars Sinai, Los Angeles, hưởng thọ 83 tuổi{nl}sau gần 3 tuần được chữa trị tận tình của các bác sĩ và nhân viên phụ{nl}trách. Giáo Sư Lê Văn là một nhà giáo dục đã đóng góp công sức gần cả{nl}đời cho nền giáo dục của các thế hệ trẻ kế tiếp. Trước năm 1975, Giáo{nl}Sư từng là khoa trưởng Đại Học Sư Phạm Huế từ khi ở Pháp về là năm 1958{nl}cho tới 1964, thì được chuyển vào Saigon nhận chức phó khoa trưởng Đại{nl}Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975. Trong thời gian ở Huế, Giáo Sư Lê{nl}Văn là người sáng lập ra trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế trực thuộc Đại{nl}Học Sư Phạm Huế.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin Saigon - Hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản{nl}tin về ngày cuối năm của Việt Nam với những cảnh chen chúc ghi danh{nl}thông tin điện thoại của người dân... (video insert sbtn.net)
 
Ngày{nl}cuối năm của Việt Nam, tại các cửa hàng cellphone hay còn gọi là điện{nl}thoại di động, người ta chứng kiến cảnh ...
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Hà Nội - Sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, một lần nữa Rùa hồ Gươm lại nổi{nl}lên, thu hút sự chú ý của hàng trăm người đang đi chơi phố hoa. Sự việc{nl}này diễn ra vào khoảng 11 giờ 15. Rùa nhiều lần nổi lên ở khu vực giữa{nl}hồ. Những người vô tình nhìn thấy cụ đã hô lớn, kéo theo sự chú ý của{nl}nhiều người khác. Sau khi hàng trăm người đổ dồn về phía sát bờ hồ, rùa{nl}liên tiếp nổi lên thêm khoảng chục lần nữa. Mỗi lần cụ chỉ nổi lên{nl}chừng vài giây rồi lại ngụp xuống. Cụ không nổi ở một điểm cố định nào{nl}mà liên tục thay đổi, đi một vòng quanh khu vực giữa hồ. Các lần cụ nổi{nl}lên đều diễn ra rất nhanh và ở xa, khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối vì{nl}chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình không thể vươn tới nơi cụ nổi. {nl}{nl}{nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Quảng Ngãi - Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lại ngưng chạy thử để lắp đặt{nl}van mới và khắc phục các vấn đề kỹ thuật. Thời gian ngưng được cho hay{nl}bắt đầu từ thứ ba tuần tới cho đến ngày 13 tháng giêng sang năm. Thông{nl}tin này do đại diện Tổng thầu Technip vào ngày thứ sáu vừa qua trong{nl}cuộc họp giao ban về tình hình thi hành dự án. Hồi tháng 8 vừa qua nhà{nl}máy phải ngưng vận hành do việc hỏng bị van tại khu vực tái sinh xúc{nl}tác phân xưởng craking xúc tác. Đến đầu tháng 10 nhà máy mới hoạt động{nl}trở lại. Hà Nội cũng ra lệnh cho nhà máy lọc dầu Dung Quất phải được{nl}bàn giao không quá ngày 25 tháng hai tới. Đây là chỉ thị mà Phó Thủ{nl}tướng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt{nl}Nam. Nhân vật này đã yêu cầu Tập đoàn Dầu khí chỉ đạo cho Ban Quản lý{nl}Dự án và Nhà thầu Technip cần phải kiểm soát kỹ lại thiết kế, qui trình{nl}vận hành, xác nhận nguyên nhân gây ra lỗi van kỹ thuật như nói trên.{nl}{nl}{nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline

Tin{nl}Hà Nội - Báo chí trong nước cho rằng nhiều yếu tố có thể đẩy lạm phát{nl}năm 2010 lên cao hơn mức dự báo. Thậm chí nếu các nguồn gây lạm phát{nl}không được quản lý và điều hành tốt, lạm phát năm tới có thể lên hai{nl}con số. Theo Viện phó Viện Khoa học Thị trường giá cả củ Việt Nam, các{nl}mục tiêu của năm 2010 như tốc độ tăng trưởng 6.5%, lạm phát khoảng 7%{nl}có thể đạt được thông qua các biện pháp không mang tính cấp bách, mà{nl}gắn với chiến lược phát triển Tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế bảo đảm{nl}tăng trưởng hiệu quả hơn. Dự báo nếu tính qui luật của diễn biến thị{nl}trường giá cả được duy trì trong năm 2010 kết hợp với những chính sách{nl}kinh tế và quản lý thị trường giá cả hợp lý thì CPI cả năm có thể ở mức{nl}1 con số.{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin Hà Nội - Kể từ ngày 1 tháng giêng năm nay, Việt Nam chính thức{nl}giữ chức chủ tịch ASEAN trong vòng 1 năm. Theo các nhà quan sát, Việt{nl}Nam sẽ phải đối phó với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề thuyết{nl}phục được toàn khối Đông Nam Á có được một lập trường chung trong hồ sơ{nl}tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng tại vùng Biển Đông. Thách ...
Posted on 06 Jan 2010
horizonline
Tin Saigon - Tin từ trong nước cho hay nhiều vụ cháy đã xảy ra{nl}nhân dịp đầu năm mới tại Saigon. Khoảng 2 giờ rưỡi sáng hôm nay, một vụ{nl}cháy lớn tại thôn Phú Mỹ 1 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình{nl}Định, nhanh chóng thiêu rụi hàng loạt ngôi nhà nằm cạnh nhau. Ngọn lửa{nl}xuất phát từ một căn nhà và ngùn ngụt dâng cao, nhanh chóng lan sang ...
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin Saigon - Hôm nay báo chí trong nước cho biết dù có nhiều gia{nl}đình chọn đi chơi xa như đến Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết do Tết dương{nl}lịch năm nay được nghỉ dài ngày, song không khí chào năm 2010 tại{nl}Saigon vẫn vắng vẻ hơn so với những năm trước. Báo chí cho rằng những{nl}con đường trong thành phố dường như vắng vẻ hơn những ngày trước đó ...
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Tây Ninh - Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Ba loan tin cho biết Thánh Thất{nl}Định Quán tại Đồng Nai của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị bọn du đãng, công{nl}an, bộ đội và một số viên chức nhà nước tấn công liên tục trong mấy{nl}ngày nay. Một chức sắc Đạo Cao Đài Chơn Truyền là ông Trần Ngọc Thuận,{nl}Chánh Trị Sự Gia Canh thuộc Thánh Thất Định Quán cho biết phe bên Hội{nl}Đồng Chưởng Quản đương thời bây giờ đến phá cơ ngơi của họ đã nhiều{nl}lần, họ đã trình bày dứt khoát là không hợp tác với Hội Đồng Chưởng{nl}Quản vì hiện nay Hội Đồng Chưởng Quản làm không đúng với Chơn Pháp của{nl}Đại Đạo. Thánh Thất Định Quán có từ năm 1969 cho tới năm nay hồi trước{nl}là Văn Phòng Châu Đạo Tộc Đạo của Đồng Nai. Hôm 11 tháng 11 vừa qua Hội{nl}Đồng Chưởng Quản cho người vô kiếm chuyện gây sự đánh ông Hồng Thủ Đức.{nl}Rồi tới ngày 12 họ viện cớ lễ tiểu tường của vị cựu chánh trị sự ở Định{nl}Quán thì bắt đầu gây sự đánh người.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 03 Jan 2010
horizonline

{nl}
Tin{nl}Lâm Đồng - Khoảng 20 trong số 200 tăng thân của hệ phái Làng Mai đã{nl}không về nguyên quán mà đến Pháp và Thái Lan. Trước đây các tăng thân{nl}trong Tu viện Bát Nhã của hệ phái Làng Mai từng bị cưỡng ép, buộc phải{nl}rời khỏi nơi tu tập của họ. Sau đó một vị Thượng tọa có pháp danh là{nl}Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi bị{nl}buộc rời khỏi đó đã cho họ tạm trú.
 
Tuy nhiên,{nl}nhà cầm quyền cộng sản đã gây áp lực buộc Thượng tọa Thích Thái Thuận{nl}phải ký một cam kết, không dung chứa các tăng thân của Tu viện Bát Nhã{nl}sau ngày 31 tháng 12. Cách nay khoảng hai tuần, hệ phái Làng Mai đã{nl}thực hiện một cuộc vận động chính phủ Pháp để được sang Pháp tu tập,{nl}trong khi chờ đợi ngày mà việc tu tập tại Việt Nam dễ dàng hơn. Sau đó{nl}thì các tăng thân đang tạm trú tại chùa Phước Huệ bắt đầu rời khỏi{nl}chùa. {nl}{nl}{nl}
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Paris - Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa gửi tâm thư cho các môn sinh vừa{nl}phải rời khỏi nơi tạm trú, nói về đối kháng bất bạo động. Trong bức thư{nl}tựa đề Hạt giống Bồ Đề bất diệt, vị thiền sư từng hợp tác với nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam trước đây, nay lên tiếng ca ngợi cách thức hành{nl}xử từ hòa bất bạo động của các tăng ni theo pháp môn Làng Mai. Gần 200{nl}tăng ni đã rút hết khỏi chùa Phước Huệ là nơi họ tá túc sau khi bị buộc{nl}phải rời Tu viện Bát Nhã hồi cuối tháng 9. Thiền sư Nhất Hạnh cho rằng{nl}ông rất hài lòng với cách thức hành xử của những tăng ni này, từ Bát{nl}Nhã tới Phước Huệ, và nói mọi nguời dù có quyền sống và tu tập bất cứ ở{nl}nơi nào trên quê hương mình, nhưng không biết vì sao chúng ta lại không{nl}được hưởng cái quyền ấy khi mà chúng ta không vi phạm bất cứ một pháp{nl}luật nào. Đó là việc, mà theo ông là bọn côn đồ được thuê mướn và những{nl}nhà chức trách thuê mướn họ đã làm việc chung với nhau nhằm đẩy bật các{nl}môn sinh ra khỏi Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Hà Nội - Một bản tin ấn bản Anh ngữ của tờ báo Kommersant ở Nga tiết lộ{nl}hợp đồng mà Việt Nam ký với Nga để mua vũ khí gồm tàu ngầm và chiến đấu{nl}cơ trị giá khoảng $4 tỉ đô-la, chứ không phải chỉ có $1.8 tỉ đô-la như{nl}trước đây từng được nói đến. Ngày 15 tháng 12 khi được báo Nga phỏng{nl}vấn, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chỉ nhìn nhận có{nl}chuyện ký kết hợp đồng mua tàu ngầm mà không đưa ra một chi tiết nào{nl}khác. Báo chí ở Việt Nam cũng nhất loạt đưa tin mua 6 tàu ngầm, cho dù{nl}xưa nay tin tức liên quan đến quân sự, quốc phòng thường được giữ kín,{nl}nhất là liên quan đến các con số. Nguồn tin báo chí Nga nói rằng ngoài{nl}tàu ngầm và xây dựng cơ sở cho tàu ngầm ở Cam Ranh, có thể còn cả một{nl}số máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2, trực thăng quân sự và tàu tuần{nl}cỡ nhỏ cũng được thảo luận trong dịp này.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin tổng hợp - Kể từ ngày đầu năm dương lịch 2010 này, một số{nl}chính sách mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đầu có hiệu lực.{nl}Trong số những quy định mới được nhiều người Việt Nam quan tâm là chính{nl}sách về Bảo hiểm Y tế, mức lương tối thiểu, hỗ trợ lãi suất, cắt giảm{nl}mức thuế xuất nhập cảng, tổng kiểm kê đất đai ...
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
{nl}Tú Anh (RFI)

Ngày 28/12/2009, chủ tịch chính quyền Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Hữu ký một công văn dài ba trang gởi Linh mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và Linh mục Nguyễn Quang Duy, chánh xứ Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nội dung kết tội các Linh mục của Dòng đã có những sai phạm, cụ thể là đã hiệp thông với các tín hữu trong vụ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, hậu thuẫn tăng ni Bát Nhã, lên tiếng về vụ bauxite Tây nguyên và chủ quyền biển Ðông. Dòng Chúa Cứu Thế phản ứng ra sao ? RFI phỏng vấn linh mục Giám tỉnh Phạm Trung Thành.


Posted on 03 Jan 2010
horizonline
{nl}
ROMA, 01/01/2010 (zenit.org)- Bảo vệ thiên nhiên là « trách nhiệm » của mỗi người trên bình diện cá nhân, tập thể, quốc gia và thế giới, Ðức Thánh Cha đã nhắn nhủ như vậy trước giờ Kinh Truyền Tin của trưa ngày đầu tiên trong Năm Mới 2010 tại quảng trường Thánh Phêrô, đồng thời quảng diễn thêm chủ đề của Ngày Hòa Bình ...{nl}
Posted on 03 Jan 2010
horizonline
Tin tổng hợp - Vốn đầu tư của ngoại quốc vào Việt Nam trong năm{nl}2009 đã giảm mạnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam hôm qua cho{nl}hay lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI cho cả năm 2009 là{nl}21.48 tỷ đô-la, chỉ bằng 30% của năm 2008. Trong số đó, lượng vốn được{nl}thực hiện chỉ 10 tỷ đô-la. Năm 2008, tổng vốn FDI vào ...
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
Tin Saigon - Dù thị trường đang trong giai đoạn là cao điểm mua{nl}sắm nhưng mãi lực hàng hoá tại các chợ đầu mối ở Saigon được nhận định{nl}là rất chậm. Trong đó, chậm nhất là mặt hàng hạt dưa. Báo chí trong{nl}nước cho biết sau khi có tin trong hạt dưa có hóa chất gây ung thư, thị{nl}trường hạt dưa ở Saigon gần như đóng băng. Chủ một cơ sở rang hạt ...
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Bình Định - Một bản tin của hãng Thông tấn nhà nước Cộng sản Việt Nam{nl}báo nguy rằng thủy sản nước ngọt tại Việt Nam có nhiều giun sán, và đã{nl}có một số trường hợp phát triển thành bệnh ung thư gan vì ăn gỏi cá{nl}sống. Bản tin cho biết hầu hết thủy sản nước ngọt nhiễm giun sánọ đã{nl}đưa ra con số kinh hoàng: 10 loài cá bán ở chợ, 7 loài nhiễm sán. Đặc{nl}biệt nguy là gỏi sống. Một nghiên cứu mới cho thấy hầu hết các loại cá,{nl}cua, ếch, lươnà đều nhiễm giun sán gây bệnh nguy hiểm cho con người.{nl}Nghiên cứu được thực hiện tại ba tỉnh thành là Hà Nội, Hòa Bình, Nam{nl}Định cho thấy gần 100% bệnh nhân bị sán lá gan nhỏ đều do ăn gỏi sống.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Hà Nội - Báo chí trong nước loan tin kỹ nghệ du lịch ở Việt Nam lệ{nl}thuộc vào thị trường nội địa, khi số du khách ngoại quốc giảm thấy rõ{nl}vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam dự liệu số khách ngoại{nl}quốc đến du lịch Việt Nam giảm 11%, ngoài lý do khủng hoảng kinh tế{nl}toàn cầu còn do bệnh cúm H1N1 đang hoành hành. Theo cơ quan Quản Lý Du{nl}Lịch Quốc Gia VNAT, năm nay có chừng 3.8 triệu khách nước ngoài đến{nl}Việt Nam, giảm bớt 450,000 so với năm trước. So với khu vực Châu Á Thái{nl}Bình Dương, Việt Nam chịu sự sút giảm du khách nước ngoài cao hơn cả.{nl}Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương PATA loan báo trong một bản văn{nl}công bố trong tháng này, du khách ngoại quốc đến vùng Châu Á Thái Bình{nl}Dương giảm 5%.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
Tin{nl}Hà Nội - Ngược với dự báo trước đây, Hà Nội tuyên bố tình hình dịch cúm{nl}trong tháng 11 và tháng 12 đang giảm cả về số trường hợp mắc bệnh và số{nl}người chết, theo lời Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chiều hôm{nl}qua. Trong tuần vừa qua, trong số 46 mẫu nghi ngờ cúm gửi đến Viện Vệ{nl}sinh dịch tễ Trung ương thì chỉ có 29 mẫu dương tính với cúm H1N1 chiếm{nl}63%. Tại 15 điểm giám sát cúm trên cả nước cũng ghi nhận số dương tính{nl}với cúm có xu hướng giảm dần. Trong khi trước đó tỷ lệ dương tính với{nl}cúm H1N1 rất cao, trên 90% hoặc có nơi là 100%. Tại Bệnh viện Bệnh{nl}nhiệt đới Trung ương, số người đến khám bệnh vì nghi ngờ cúm H1N1 cũng{nl}không còn ồ ạt như trước. Trước đó, vào tháng 8 và tháng 9 được coi là{nl}cao điểm dịch cúm H1N1 ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam, các{nl}chuyên gia dự đoán virus sẽ phát triển mạnh vào mùa đông.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
{nl}(Radio Veritas Asia 31/12/2009) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày mai mùng 1 tháng Giêng năm 2010, đầu năm dương lịch, ngày Hòa bình thế giới lần thứ 43. Chủ đề của sứ điệp Hòa Bình của Ðức thánh cha nhân ngày Thế Giới Hòa bình lần thứ 43 là "Nếu bạn muốn có hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên". Mời quý vị và các bạn lắng nghe sứ điệp Hòa bình năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI:
Posted on 02 Jan 2010
horizonline
Hà Sĩ Phu
{nl}
{nl}
I. Kiếp HỔ - vinh và nhục

Hổ{nl}vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào{nl}bì kịp. Vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, với bạo lực, bạo quyền. Ở nơi{nl}rừng rậm thì bạo quyền làm nên chức tước. Sư tử nguyên là Chúa Sơn lâm,{nl}nhưng nòi giống “hào kiệt” này đã dần “hao kiệt”, Hổ là cấp phó tự đề{nl}bạt mình lên cấp trưởng đương nhiên. Con người hồng hoang xưa vốn là{nl}“Con” nên cũng khát khao những thứ bạo lực và “vinh quang” ấy lắm.


Chúa{nl}Sơn lâm rất kỵ văn minh chẳng thích gần người, nhưng con người cứ sùng{nl}kính đưa Hổ vào đời sống của mình, tôn là Ông Hổ hay Ông Ba mươi (Mối{nl}hữu nghị này xem ra cũng là hữu nghị một chiều). Khát khao sinh ra sợ{nl}sệt và sùng bái. Sáng dậy, thấy quanh nhà có vết chân “lạ” của Hổ thì{nl}xì xào “Đêm qua Ông về, Ngài về!” (mặc dù “Ngài” về để bắt lợn!). Tên{nl}của Hổ chỉ dùng vào việc tôn kính, tướng võ oai phong gọi là Hổ tướng,{nl}cha con cùng tài giỏi là “Hổ phụ sinh Hổ tử”....



{nl}{nl}
Posted on 01 Jan 2010
horizonline

Phòng thủ theo kiểu bồ câu
(by Chuck Asay)


Không nhốt con mẹ cho rồi!
(by Ken Katalino)