FreeVietNews


Translate this page: English French German Spanish Vietnam
FreeVietNews.com

FreeVietNews feed




Tin{nl}Hà Nội - Vào tối hôm thứ tư vừa qua, hàng trăm người dân tổ 43, phường{nl}Vĩnh Tuy tại Hà Nội đẩy cổng xông vào, yêu cầu Công ty cổ phần dệt{nl}10-10 ngừng đốt khí thải có mùi khét làm cho dân chúng khó thở. Cảnh{nl}sát đã được huy động để giải tán trật tự. Sự việc bắt đầu từ 5 giờ rưỡi{nl}chiều khi lò đốt hóa chất của Công ty cổ phần dệt may này hoạt động.{nl}Khói đen kèm mùi khét lẹt bủa vây toàn bộ khu vực dân cư tổ 43 như một{nl}lớp sương mù. Gần trăm người dân gồm cả trẻ nhỏ và người già đứng kín{nl}trong khuôn viên công ty yêu cầu ngừng đốt hóa chất. Sau gần 2 tiếng{nl}đồng hồ, trước sự đấu tranh gay gắt của người dân, Công ty cổ phần dệt{nl}10-10 ngừng vận hành lò đốt.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 24 Aug 2009
horizonline

Tin{nl}Đồng Tháp - Những tin tức từ vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết mọi{nl}sinh hoạt liên quan Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại Việt Nam{nl}vẫn tiếp tục gặp khó khăn đáng kể. Hôm thứ năm vừa qua nhân ngày giỗ{nl}của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ông Trần Văn Út, vốn tự thiêu cách{nl}nay 4 năm để phản đối hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền, thì{nl}đông đảo công an cùng nhiều cơ quan khác gây mọi khó khăn cho những tín{nl}đồ tới tham dự. Ông Nguyễn Văn Lía, một chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo, cho{nl}biết cách đây 4 năm, Công an Cộng sản đã bắt giữ một loạt những tín đồ{nl}Phật Giáo Hòa Hảo như ông Trần Văn Út, Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Bửu,{nl}Nguyễn Thanh Phong, bà Nguyễn Thị Hà, cho đến bây giờ còn bị giam mười{nl}mấy người. Ông Út Hòa Lạc phản đối lại, ông ở trên gác trong cái cốc và{nl}sau đó tự thiêu không để cho bị bắt. Nhân dịp lễ giỗ ông này, nhiều{nl}người muốn kéo về Lấp Vò để làm lễ giỗ nhưng bị Công an ngăn cản và cho{nl}là bất hợp lệ, vu khống đủ điều.



{nl}{nl}{nl}
Posted on 24 Aug 2009
horizonline

{nl}

Tin{nl}Saigon - Trong một sự kiện có vẻ như thách thức trước nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề đất đai và tài sản của Giáo hội Công{nl}giáo trong nước, hôm qua Tổng Giáo Phận Saigon đã gửi một văn bản tuyên{nl}bố sẽ không di dời Nhà thờ Thủ Thiêm, và cũng không di dời Dòng Mến{nl}Thánh Giá Thủ Thiêm, sau buổi thảo luận với ủy ban tôn giáo nhà nước.{nl}Tòa Giám mục tuyên bố đây là vì các lý do lịch sử và là sự tồn tại của{nl}chính Giáo hội trong một thời gian dài, và cũng là câu trả lời chính{nl}thức của Giáo Hội đối với những yêu cầu của Ủy ban nhân dân địa phương{nl}muốn di dời các nữ tu để xây dựng một khu vực thương mại trên đất của{nl}họ.



{nl}{nl}{nl}
Posted on 24 Aug 2009
horizonline
Tin Hà Nội - Tin từ Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam cho{nl}biết hôm qua có thêm 67 người trong nước bị nhiễm cúm H1N1, nâng tổng{nl}số người nhiễm dịch bệnh hiện trên 1700 người. Báo chí trích lời các{nl}viên chức y tế cho biết, giữa lúc dịch cúm tiếp tục lan tràn với số{nl}người mắc bệnh gia tăng đáng ngại, nhất là tại học đường đang trong{nl}giai đoạn khai giảng niên học mới, Bộ Y Tế chỉ biết thúc giục các{nl}trường thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phối hợp với cơ{nl}quan y tế địa phương, mà không tìm ra biện pháp nào khác để ngăn chặn.{nl}Bộ trưởng Bộ Y Tế chỉ nói suông rằng bài học đầu tiên trong năm học mới{nl}2009-2010 tại các trường học sẽ là bài học về phòng chống cúm H1N1, và{nl}cũng khuyến cáo các công nhân viên ở công sở, cơ xưởng, khu công nghiệp{nl}và cư dân ở những khu chung cư đông người phải tự theo dõi và thông báo{nl}ngay cho giới hữu trách những trường hợp bị nhiễm bệnh.
{nl}{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
{nl}
Tin Hà Nội - Ngân hàng Thế giới World Bank hôm qua{nl}cho biết đã ký kết hai thỏa thuận tín dụng trị giá 177 triệu đô-la để{nl}hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống giáo dục của Việt Nam. Bản tin của{nl}Dow Jones trích thuật công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay{nl}50 triệu đô-la trong khoản tín dụng này sẽ được sử dụng cho Chương{nl}trình Phát triển Chính sách Bậc Đại học lần thứ nhất của Việt Nam, nhằm{nl}giúp củng cố công tác quản lý và nâng cao tính minh bạch của hệ thống{nl}quản lý tài chính công trong ngành giáo dục đại học tại Việt Nam. Theo{nl}công bố của Ngân hàng Thế giới, ngân khoản còn lại trị giá 127 triệu{nl}đô-la sẽ được sử dụng cho Chương trình Bảo đảm Chất lượng Giáo dục nhằm{nl}cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học, bằng cách tăng thời gian giảng{nl}dạy trên lớp và cải thiện môi trường dạy và học.
{nl}{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
Tin San Francisco - Như tin SB-TN đã loan vào ngày{nl}hôm qua, người Việt tỵ nạn đã tập trung trước tòa thị chính thành phố{nl}Westminster vào trưa ngày hôm qua thứ sáu, để cám ơn các Thượng nghị sĩ{nl}Hoa Kỳ đặc biệt là bà Barbara Boxer là nữ Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ{nl}của tiểu bang California, đã vận động và ký tên vào một lá thơ chung để{nl}yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho Linh mục Nguyễn{nl}Văn Lý. Lá thơ đã có đến 37 vị Thượng nghị sĩ đồng ký tên, là một điều{nl}rất hiếm hoi tại Thượng Viện vì những vận động trước đây chỉ có năm bảy{nl}người ký là đã nhiều lắm rồi. {nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
VietCatholic News
{nl}
{nl}HUẾ- Đức Giám mục William Skylstad, Giám mục giáo phận Spokane, nguyên{nl}chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sau khi dự kỳ họp Hội đồng giám mục{nl}Á châu tại Manila đã có chuyến viếng thăm Việt Nam. Sáng ngày{nl}20.8.2009, Ngaì đã đến viếng Thánh địa Lavang, sau đó đến thăm giáo xứ{nl}chính tòa Phủ Cam và gặp gỡ các thành phần dân Chúa tại Trung tâm Mục{nl}vụ Tổng Giáo phận Huế. Cùng đi với Đức Giám mục William Skylstad còn có{nl}Đức Ông Gioan Kim Lê Quang Hiền nguyên chủ tịch liên đoàn công giáo{nl}Việt Nam tại Hoa Kỳ, ủy viên liên lạc giữa hai hội đồng Giám mục Hoa Kỳ{nl}và Việt Nam; bà Virginia Farris chuyên viên văn phòng ủy ban công lý và{nl}hòa bình quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
{nl}VietCatholic News

Lửa bừng lên từ Toà Khâm Sứ

Nhìn lại những biến cố từ chưa đầy 2 năm nay, ta có thể nói: hình như lịch sử Giáo Hội Việt Nam đã đến một khúc quanh mới. Có thể lấy ngày 25-01-2008 làm mốc, sau khi hàng rao sắt bao quanh Toà Khâm Sứ cũ ở Hà Nội bị giáo dân lay sập, và tượng thánh giá cao 5m được cung nghinh đến trước mặt tiền toà Khâm Sứ theo tiếng nhạc của 2 đội kèn trống của Hàm Long và Thượng Thuỵ khi cất bài ca mừng các Thánh Tử Ðạo Tiếng nhạc oai hùng vang lên khắp cõi trời Việt Nam… hàng ngàn con tim như có thể vỡ ra vì vui sướng. Nhưng cũng từ ngày đó, trong cuộc hành trình đi tìm công lý, tìm tự do, tìm sự thật, Dân Chúa trên quê hương Việt Nam đã gặp biết bao nỗi truân chuyên. Có lúc tưởng gần như tới đích thì lại phải khựng lại. Nhìn từ bên ngoài, hai vườn hoa tại Toà Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà cho thấy rằng cuộc đấu tranh của tín hữu Công Giáo đã kết thúc bằng thất bại. Nhưng đó là nhìn từ bên ngoài.



Posted on 22 Aug 2009
horizonline
{nl} Huế, Việt Nam -- "(22/8/2009) Nhận lời mời của Hội đồng giám Mục Việt Nam, sau khi tham dự Hội Nghị Khoáng Ðại lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vừa diễn ra tại Manila, Philippine từ ngày 10 đến 16/8, với chủ đề “ Sống mầu nhiệm Thánh Thể tại Á Châu”.

Trong chuyến thăm Việt Nam một tuần, Ðức cha William Skylstad, giám mục giáo phận Spokane, thuộc bang Washington, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã đến thăm các giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho, Ðà Nẵng và giáo phận Huế.



Posted on 22 Aug 2009
horizonline


Tin{nl}Đồng Hới - Những tin tức mới nhất tại khu vực nhà thờ Tam Tòa thành phố{nl}Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, cho thấy ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đang{nl}cho người tới đào xới đất đai nhà thờ Tam Tòa, dường như để biến nơi{nl}này thành một công viên như trường hợp tương tự của giáo xứ Thái Hà và{nl}tòa Khâm Sứ tại Hà Nội. Hành động này cũng như muốn chứng tỏ quyền lực{nl}và khiêu khích giáo dân Vinh, vì Giáo dân không thể dựng một cái lều để{nl}hành đạo trên đất nhà thờ của mình nhưng chính quyền có thể làm bất cứ{nl}điều gì để dằn mặt, cày xới cái cảnh quan mà chính họ cho là di tích.{nl}

{nl}{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline


Tin{nl}Đồng Nai - Bản tin đặc biệt chiều ngày hôm nay cho biết vào khoảng 6{nl}giờ chiều khi các tiểu thương đang dọn hàng để ra về, hai phụ nữ đeo{nl}khẩu trang bịt kín mặt đi vào chợ Sặt, tay cầm hai can nhựa loại 5 lít.{nl}Hai can nhựa này được đặt ở gần một quầy hàng. Một số tiểu thương ngửi{nl}thấy mùi xăng bốc lên thì phát hiện hai can nhựa đã bị rạch đáy, xăng{nl}chạy tràn lan. Thấy sự việc bất thường, các tiểu thương hô hoán và truy{nl}đuổi hai kẻ lạ mặt. Rất may xăng chưa bắt lửa. Ngay sau khi sự việc xảy{nl}ra, các tiểu thương yêu cầu công an đến lập biên bản. Tuy nhiên không{nl}hề có một sự xác nhận nào cả và công an mang can xăng đi dưới ánh mắt{nl}ngơ ngác ngạc nhiên của những người buôn bán trong chợ.

{nl}{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
Tin tổng hợp - Sự việc nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa{nl}cho công bố cuốn phim có nội dung ônhận tội và xin khoan hồngọ của của{nl}bốn nhà đấu tranh cho dân chủ gồm có thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh{nl}nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định và một thành viên trong{nl}ban điều hành của khối 8406 là cựu Trung Tá Trần Anh Kim đã lại một lần{nl}nữa gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Từ trong nước, khối 8406 đã cho{nl}phổ biến một bản nhận định qua lời Linh mục Phan Văn Lợi, và ngài cho{nl}rằng bị can chỉ có thể nói mình có tội hay vô tội trong một phiên tòa{nl}mà thôi, mà phiên tòa đó phải là một phiên tòa công minh, một phiên tòa{nl}dân chủ, công khai, sau một tiến trình đúng với lạ pháp luật. {nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
{nl} Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa cho biết sẽ sớm đưa một nhóm các nhà hoạt động dân chủ ra xét xử về tội vi phạm an ninh quốc gia và tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Tin của hãng thông tấn Ðức DPA gừi đi từ Hà Nội trích nguồn tin từ Bộ Công An Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ hay triệu tập 27 người có liên quan đến vụ này. Trong khi đó, báo Vietnam News loan tin 5 người trong số này đã bị truy tố và đang bị giam giữ, tuy nhiên báo này không nói rõ bao nhiêu người sẽ bị đưa ra xét xử.
Posted on 22 Aug 2009
horizonline
Tin{nl}San Francisco - Trong một sinh hoạt đặc biệt vào trưa ngày hôm nay,{nl}cộng đồng người Việt tại miền Bắc California đã tập trung tại trước tòa{nl}thị chính thành phố San Francisco để cám ơn Thượng nghị sĩ Barbara{nl}Boxer và 36 Thượng nghị sĩ khác đã ký tên vào một bức thư chung đòi trả{nl}tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý và lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl}Nam đàn áp nhân quyền trong nước. Thông tín viên SB-TN tại San{nl}Francisco là Mỹ Lợi gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây (video{nl}insert).{nl}{nl}
Posted on 22 Aug 2009
horizonline


Tin Hà Nội - Báo chí Việt Nam hôm nay chạy trang nhất bản tin của bộ Ngoại {nl}giao Cộng sản Hà Nội loan tin sẽ nhất định mở cho được văn phòng Tổng lãnh sự {nl}tại thành phố Houston tiểu bang Texas, theo thỏa thuận mới đạt được giữa hai {nl}nước. Tân Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho hay theo thỏa {nl}thuận này, Hosuton là nơi được chọn để thành lập văn phòng tổng lãnh sự mới của {nl}Hà Nội, để đổi lấy việc Hoa Kỳ sẽ thành lập văn phòng tổng lãnh sự tại Đà Nẵng. {nl}Hà Nội cũng tiết lộ Phát ngôn viên bộ Ngoại giao trước đây của Cộng sản Việt Nam {nl}là Lê Dũng sẽ trở thành tổng lãnh sự tại Houston.

{nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin Hà Nội - Cũng vào ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Jim Webb {nl}trong chuyến thăm Việt Nam đã làm cho nhiều người thất vọng, khi tuyên bố ông sẽ {nl}không đề cập đến vấn đề bất đồng chính kiến với phía Việt Nam, mà chỉ muốn Hoa {nl}Kỳ nỗ lực hơn để cân bằng ảnh hưởng của Trung cộng. Ông Webb là Thượng nghị sĩ {nl}tiểu bang Virginia và từng sát cánh bên cạnh cộng đồng người Việt tỵ nạn trong {nl}những lần tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam trước đây, hiện đang thực hiện {nl}chuyến công du hai tuần tới 5 quốc gia Đông Nam Á kể cả Thái Lan, Miến Điện, {nl}Lào, Cam Bốt và chặng dừng chân cuối cùng là Việt Nam. Khi được hỏi về việc Cộng {nl}sản Việt Nam trong thời gian gần đây đã bắt giữ nhiều nhân vật bất đồng chính {nl}kiến, ông Webb nói ông không có kế hoạch đề cập tới chủ đề này với các lãnh tụ {nl}Hà Nội trong khuôn khổ chuyến viếng thăm.{nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin tổng hợp - Vào tối ngày hôm qua thứ tư, đài truyền hình nhà nước Cộng {nl}sản Việt Nam đã cho trình chiếu đoạn phim khá dài với nội dung nhận tội và xin {nl}khoan hồng của bốn nhà đấu tranh cho dân chủ, là Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung, Kỹ {nl}Sư Trần Huỳnh Duy Thức, cựu Trung Tá Trần Anh Kim, và Luật Sư Lê Công Định. Cả {nl}bốn nhân vật đều bị bắt trong vòng hai tháng qua, với tội danh hoạt động chống {nl}nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
{nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin Sydney - Cảnh sát Úc Đại Lợi đã tạm giữ một tiếp viên của hãng Việt Nam {nl}Airline là Phan Thanh Tùng 12 vào ngày thứ bảy vừa qua, do vi phạm các quy chế {nl}hải quan. Phát ngôn viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết tiếp viên {nl}Phan Thanh Tùng 12 được giao nhiệm vụ trên chuyến bay mang số 783 của Vietnam {nl}Airlines từ Saigon đi Sydney đã mang vào Úc Đại Lợi ba chai rượu bị nghi có chứa {nl}chất gây nghiện. {nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin Hoa Thịnh Đốn - Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đưa cán bộ sang {nl}Hoa Kỳ và Canada dạy tiếng Việt cho con em các cộng đồng người Việt hải ngoại. {nl}Một bản tin chính thức trên trang web Bộ Ngoaị Giao Cộng sản Việt Nam cho biết {nl}một khóa tập huấn cho giáo viên qua dạy học theo chương trình thử nghiệm này đã {nl}kết thúc tuần qua tại khu 4 Hà Nội. Bản tin trên trang web Bộ Ngoại Giao nói {nl}rằng chương trình dạy tiếng Việt trong các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là {nl}sẽ áp dụng từ bây giờ tới 2010, và tại 6 quốc gia trong đó có Mỹ và Canada. Bản {nl}tin từ Hà Nội nói bộ Ngoại Giao sẽ liên kết với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo áp dụng {nl}một chương trình thử nghiệm dạy tiếng Việt trong các cộng đồng Việt Nam ở hải {nl}ngoại từ bây giờ cho đến năm 2010.{nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin Hà Nội - Tổ chức Phát  triển Thương mại Hoa Kỳ vừa ký một cam kết viện {nl}trợ cho Việt Nam khoảng 583 ngàn đô la, nhằm giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh {nl}báo lũ sớm và quản lý thiên tai. Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều {nl}loại thiên tai do chịu tác động trực tiếp của những trận bão trong vùng Châu Á {nl}Thái Bình Dương, và còn nằm trong số 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ {nl}thiên tai bão lụt. {nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline
Tin Hà Nội - Một nhóm nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Đan Mạch và Ngân hàng {nl}Thế giới vừa công bố kết qủa cuộc khảo sát về tương quan giữa các quy định pháp {nl}luật của Việt Nam trong việc phòng chống tham nhũng với cơ chế thực hiện các qui {nl}định này. Theo bản báo cáo này thì khung pháp lý về việc phòng chống tham nhũng {nl}ở Việt Nam khá toàn diện, nhưng khả năng thực thi các quy định pháp luật về {nl}phòng chống tham nhũng thì được cho là không rõ ràng. Những nhận định vừa kể vốn {nl}đã từng được đại diện một số quốc gia và tổ chức quốc tế nêu ra trong vài tháng {nl}gần đây và cung cấp khá nhiều tin tức về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Theo {nl}phúc trình của nhóm nghiên cứu này, tham nhũng là một trong những thách thức {nl}nghiêm trọng nhất của Việt Nam, dù đây không phải là quốc gia duy nhất đối diện {nl}với thách thức này.

{nl}{nl}
Posted on 21 Aug 2009
horizonline

Biểu Apple trả thêm tiền!
(by Nate Beeler)


Chó của Chệt phóng uế tùm lum
(by Dwane Powell)