Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story

Giờ Giải Ảo
Bên Kia Màn Khói

  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • taysaiVC
    
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    


    .

    Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật.


    Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc; mở đầu bằng ngày 30 tháng Tư năm 1975; ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất Mẹ; ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường...


    Nguyễn Chí Thiệp sinh năm 1944 tại Quảng Nam, học các trường Phan Chu Trinh Ðà Nẵng và Chu Văn An Sài Gòn. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 - 1969, trường Bộ Binh Thủ Ðức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 1970.

    Năm 1975 không trình diện học tập, bị bắt tháng 9 năm 1976 trong khi chuẩn bị vượt biên. Bị giam tại các trại giam Sở Công An Thành Phố, Phan Ðăng Lưu và Chí Hòa. Cải tạo lao động tại các trại Z-30A Long Khánh, A-20 Xuân Phước Phú Yên. Ðược thả tháng 2 năm 1988. Vượt biên đến đảo Pulau Bidong Mã Lai tháng 5 năm 1988. Cư trú tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 1989.

    Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đã được phổ biến trên đài phát thanh Quê Hương, San Jose, California, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp.

    Đất của ông!
    (by BaBui)
    {nl}
    Tin Hà Nội - Dự thảo của Bộ Giáo Dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra để lấy ý kiến người dân, có một số qui định không cho các cơ sở giảng dạy tư nhân ở cấp cao đẳng, đại học đào tạo một số ngành nghề. Báo chí Việt Nam hôm qua cho biết trong dự thảo qui định cụ thể một số điều kiện, thủ ... arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    {nl}
    Tin An Giang - Như tin SB-TN đã loan ngày hôm qua về vụ Công an khủng bố cuộc niệm Phật tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết thuộc Xã Tân Quới Vĩnh Long vào hôm thứ ba, ban truyền thông Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy cho biết sau khi bị đánh đập đoàn người niệm Phật ngất xỉu nhiều người, công an dùng bạo lực bắt đi 17 người là bà Nguyễn Thị Tuyết chủ nhà, ông Bùi Văn Luốc Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo thuần tuý Vĩnh Long, cùng các ông Lưu Văn So 70 tuổi, Nguyễn Văn Sáu 54 tuổi, Nguyễn Quốc Trung. Còn 3 người đàn bà bị ngất xỉu CA bỏ lại là Lê Thị Vàng 51 tuổi, Tu sĩ Bùi Thị Thảo Lam 21 tuổi, Bùi Thị Cẩm Hằng 18 tuổi. Số người bị bắt nói trên bị chở trên xe bít bùng xe chở tù nhân đem về ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân Vĩnh Long.
    arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Tin Nam Vang - Chính phủ Cam Bốt vừa chính thức từ chối cấp giấy tờ cho những người tỵ nạn Khmer Krom, là những người đã từ Việt Nam sang xin tị nạn tại Thái Lan qua đường Campuchia và đã bị trục xất về Cam Bốt. Ông Thạch Sung, một trong số 22 người tỵ nạn KK nói chính quyền lấy nguyên nhân những người tỵ nạn này từ đồng bằng sông Cửu Long không có chỗ ở cố định nên không cấp giấy căn cước theo đề nghị của họ. Được biết những người này đã trốn sang Thái Lan từ ngày 5 tháng 12 vừa qua. Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại đây không tiếp nhận họ với lý do cho rằng chính phủ Cam Bốt đã công nhận những người này là công dân, nhưng thực tế họ chưa từng sinh sống tại đây và cũng không có giấy tờ tùy thân như người Khmer thuần túy của Cam Bốt. arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Tin Bangkok - Báo chí Thái Lan gần đây lên tiếng chỉ trích Trung Cộng xây đập trên thượng nguồn sông Mekong, trong khi Bắc Kinh đổ lỗi cho thay đổi khí hậu. Báo tiếng Anh Bangkok Post hôm qua vừa có bài bình luận cho rằng kể từ khi Trung Cộng hoàn thành một số đập nước, mỗi mùa khô dòng sông Mekong lại trở nên cạn kiệt. Tình hình năm nay tồi tệ hơn năm ngoái, và tương lai sẽ còn tồi hơn nữa khi nhiều đập đang được xây dựng ở Trung Cộng. Trong khi đó cùng ngày tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã ra bản tin nói mức nước đầu nguồn trên sông Mekong xuống thấp nhất trong 50 năm nay, nhiều thuyền bè của nước này đã mắc cạn, và cho đây là ảnh hưởng của El Nino. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Cộng nói lượng nước chảy chỉ bằng một nửa những năm trước, đã khiến hàng chục chiếc thuyền mắc cạn. arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Tin Honolulu - Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết sẽ gửi tàu bệnh viện có tên là USNS Mercy đến Việt Nam, Cam Bốt, Nam Dương và Đông Timor vào giữa tháng 6 và tháng 9. Ngoài ra sẽ có những chuyến hải hành với mục tiêu tương tự đến Palau và Papua New Guinea. Các bác sĩ, kỹ sư trên tàu bện viện sẽ đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Dự định này là một phần của chương trình viện trợ nhân đạo hàng năm của Hải quân Hoa Kỳ.
    arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    {nl}
    {nl}
    Tin tổng hợp - Bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay cho biết một trận động đất có cường độ 5,1 độ richter vừa xảy ra ở Tây Bắc tỉnh Vân Nam của Trung Cộng. Trung tâm địa chấn được xác định là Sở Hùng, cách Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam khoảng 95 cây số. Vân Nam là tỉnh ... arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
     Tin Hà Nội - Bất chấp những chống đối của những chuyên gia cũng như các nhà trí thức và ngay cả các cựu cán bộ tướng lãnh cao cấp trong nước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cho khởi công dư án nhà máy luyện quặng nhôm Nhân Cơ ở Ðắc Nông. Theo kế hoạch nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối 2012. Tổng mức đầu tư của dự án với công suất ban đầu 650,000 tấn quặng nhôm mỗi năm là 655 triệu đôla. Khi nhà máy luyện quặng nhôm đi vào họat động doanh thu bình quân hằng năm đạt khỏang 3756 tỷ đồng. arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010

    {nl}

    Tin An Giang - Như tin SB-TN đã loan về vụ đàn áp những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy tại miền nam Việt Nam, mới đây nhất một bản thông cáo khẩn của giáo hội này cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam song song với âm mưu đập phá An Hòa Tự, bôi lọ ảnh đức Huỳnh Giáo Chủ tại tỉnh An Giang, ngày hôm qua tại nhà Bà Nguyễn Thị Tuyết là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy tại Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có tổ chức cuộc niệm Phật thường lệ với khoảng vài trăm người. Từ tờ mờ sáng đã có hằng trăm Công an bao vây nhà bà Tuyết, ngăn chận không cho tín đồ vào dự...

    {nl}
     
    arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010

    Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi...

    {nl}

    (Radio Veritas Asia 20/02/2010) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mới đây phóng viêng Trần Mộng Tú của báo Người Việt phát hành tại Hoa kỳ, đã cùng với chồng là một người Mỹ viếng thăm một tu viện nữ Ða Minh tại Nam Ðịnh, Việt nam. Sau đây là bài tường thuật của phóng viên Trần Mộng Tú:

    {nl}

    "Từ Hà Nội đến Nam Ðịnh gần một trăm cây số, chúng tôi sẽ mất khoảng hai tiếng xe để đến tu viện Ða Minh thuộc Trung Lao, huyện Trực Ninh, Nam Ðịnh.

    arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Tin tức trên VietCatholic cho hay “Hôm 19/02 nhằm ngày mùng 06 Tết Canh Dần. Một đoàn Giáo dân thuộc giáo xứ Nam Dư khoảng hơn 10 người đi Hành Hương đầu năm và chúc Tết Cha xứ tại Đồng Chiêm đã bị một nhóm công an ném đá. Khi đang trên đường về, qua cây cầu Xây, đoàn Giáo dân này đã bị một nhóm công an ném đá vào xe ô tô ZACE hiệu Toyota. Những cục đá lớn mà công an sử dụng đã làm kính xe bị vỡ tan, chiếc xe bị méo mó. Ngoài chiếc xe bị hư hỏng, một số Giáo dân cũng bị trúng đòn ném đá. Theo lời nạn nhân kể lại, vì ngồi trên xe bị ném tới tấp những cục đá to, những hòn đá nhỏ nên tránh không kịp... arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Kính gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Warsaw

    Là những người Công giáo Ba Lan chúng tôi rất bức xúc và lo lắng về những bách hại và trấn áp liên tục đối với các Kitô hữu Việt Nam, nhất là đối với các vị lãnh đạo tinh thần của họ. Việc công an Việt Nam triệt hạ Thánh giá – biểu tượng thiêng liêng của các Kitô hữu, việc phá hủy những biểu tượng thánh thiêng khác của đức tin chúng tôi, việc đánh đập giáo dân và tu sĩ – tất cả những điều này không thể nào bào chữa rằng đó là những xô xát ngẫu nhiên. Chúng tôi cho rằng chính nhà cầm quyền để cho những sự bách hại này tiếp diễn nhằm đàn áp người dân vì niềm tin tôn giáo của họ. arrow trọn bài...
    Posted on 27 Feb 2010
    Tin Hà Nội - Lời kêu gọi đã được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là {nl}Nguyễn Tấn Dũng đưa ra hôm qua tại Hà Nội, nhân buổi họp mặt đầu xuân {nl}với giới lãnh đạo báo chí. Theo tường thuật của báo chí trong nước, ông{nl} Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở báo chí là trong năm 2010, cần tuyên {nl}truyền tốt, sắc bén, nhanh nhạy hơn nữa trên các lĩnh vực như an ninh {nl}quốc phòng, bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc. Giải{nl} thích thêm về lời kêu gọi này, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam đã có{nl} những bước đi bài bản, để có được những chứng cứ chính xác nhằm khẳng {nl}định chủ quyền lãnh thổ nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn....


    {nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    {nl}{nl}{nl}
    Tin Saigon - Dù là ngày đầu năm mới nhưng vì đòi quyền được trả {nl}lương hợp lý, khoảng 200 công nhân may gia công thuộc công ty Mido MTV {nl}huyện Hóc Môn tại thành phố Saigon là một công ty 100% vốn Nam Hàn, đã {nl}đình công vào sáng thứ hai. Theo tin từ địa phương, công ty Mido MTV đã{nl} không thực hiện tăng lương tối thiểu như qui định. Ban giám đốc công {nl}ty đã nhận thiếu sót trong buổi làm việc với Liên Đoàn Lao Động Huyện {nl}Hốc Môn...



    {nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    Tin{nl} Đồng Chiêm - Bản tin từ trong nước hôm nay cho biết một giáo dân Thái {nl}Hà hôm nay đã dẫn một số nữ tu Mến Thánh Giá Tân Việt Saigon đến thăm và{nl} chúc Tết cha xứ Đồng Chiêm. Lúc phái đoàn ra về tới Cầu Xây thì bị một{nl} nhóm công an khoảng 12 người xông vào đánh. Một số nữ tu bị thương {nl}nhẹ, còn người đàn ông tên Mạnh thì bị chúng đánh ngất xỉu. Sau đó bọn {nl}chúng bịt mặt giả làm giáo dân đến chở ông Mạnh đi cấp cứu, may mà các {nl}Sơ nhận ra kẻ vừa đánh mình. Sau đó giáo dân Nghĩa Ải đã đưa ông Mạnh {nl}về nhà thờ của họ sơ cứu và ông Mạnh đã được chuyển về Bệnh viện Việt {nl}Đức để chữa trị. Những tranh chấp giữa Giáo hội Công giáo và nhà cầm {nl}quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục âm ỉ. Mới đây nhất, Hội đồng Giám {nl}mục Việt Nam đã lên tiếng cải chính về việc một bản tin được phổ biến {nl}trên trang tin điện tử của đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng đại diện {nl}Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc tết Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam vào ngày {nl}29 tháng giêng vừa qua. Thông tấn xã của Hà Nội cũng loan lại tin này {nl}và nói thừa ủy quyền của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Nguyễn {nl}Khắc Quế là Quản hạt Thanh Oai, Giáo phận Hà Nội đã đến chúc Tết và cảm{nl} ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đồng bào Công {nl}giáo cả nước nói chung và Hội đồng Giám mục nói riêng.

    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    Tin Geneva - Hiệp hội Nhân quyền gọi tắt là FIDH đã lên án việc {nl}Cộng sản Việt Nam có thể áp dụng bản án tử hình đối với các tội phạm bị{nl} xem là liên lụy một cách mờ ảo và không rõ ràng đến các vấn đề an ninh{nl} quốc gia. Hiệp hội này trong một bản thông cáo, đã dựa trên Liên Hiệp {nl}Quốc để chỉ trích điều 79 trong Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam. Hiệp hội {nl}lo ngại rằng căn cứ trên điều khoản này, những người công khai bày tỏ {nl}bất đồng chính kiến có nguy cơ bị ghép vào tội danh gây lũng đoạn Nhà {nl}Nước và có thể bị tuyên án tử hình. Theo điều khoản 79 Bộ Luật hình Sự {nl}của Việt Nam, những kẻ phương hại đến an ninh quốc gia có thể lãnh án tử{nl} hình, và Việt Nam là một chế độ do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. {nl}Vào tháng giêng vừa qua tại Việt Nam, 4 người đã bị xét xử, căn cứ trên{nl} điều kể trên và bị kết án từ 5 cho đến 16 năm tù, cho dù họ chỉ bênh {nl}vực cho một chế độ đa đảng. {nl}
     
    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    Tin{nl} Hà Nội - Sau khi bản kiến nghị 12 điểm của Thiền sư Nhất Hạnh công bố {nl}rộng rãi khắp thế giới, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thay đổi{nl} cách đối xử đối với tôn giáo và thả những nhà bất đồng chính kiến đang{nl} bị giam giữ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới, Hà Nội vẫn {nl}giữ im lặng trong nhiều ngày cho tới ngày hôm qua, một viên chức nhà {nl}nước đã chính thức công bố bác bỏ tất cả những lời kêu gọi này. Mặc dù {nl}đây không phải là lời công bố chính thức của nhà nước Cộng sản Việt {nl}Nam, nhưng giới quan sát cho rằng đây cũng là quan điểm không thay đổi {nl}của Hà Nội từ trước tới nay. Ông Nguyễn Thế Doanh, nguyên Trưởng ban {nl}Tôn Giáo Nhà Nước nói Việt Nam đã từ lâu thực hiện việc ân xá cho những{nl} tù nhân cải tạo tốt mà không cần phải nghe đề nghị của Thiền sư Nhất {nl}Hạnh rồi mới làm.

    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    Tin Hà Nội - Cúm gia cầm trên cơ thể người vẫn đe dọa Việt Nam. {nl}Theo nguồn tin Bộ Y Tế phổ biến ngày hôm qua, một bé gái 3 tuổi ở huyện{nl} Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa đang hồi phục tốt, sau khi nhiễm cúm H5N1 cách{nl} nay khoảng 3 tuần. Bé gái này có các triệu chứng cúm như sốt và ho sổ {nl}mũi. Ngày 12 tháng 2 Viện Pasteur Nha Trang xác nhận kết quả xét nghiệm{nl} cho thấy bé gái vừa nói đã bị nhiễm cúm A-H5N1. Được biết hồi cuối {nl}tháng trước ở khu vực cách nhà bệnh nhân khoảng 1 cây số, nhiều đà điểu{nl} trong 1 trại chăn nuôi đã bị chết không rõ nguyên do...



    {nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    Tin Hà Nội - Một bản tin đáng chú ý khi Thanh tra nhà nước đã đề {nl}nghị tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản tại tỉnh Nghệ An. Nếu ý {nl}kiến này được phê duyệt sẽ dẫn tới đóng cửa gần 300 mỏ khoáng sản ở {nl}tỉnh Nghệ An. Trong số này Thanh Tra nhà nước đề nghị đình chỉ khai {nl}thác 54 mỏ ở huyện Quì Hợp và tạm đình chỉ 241 mỏ ở ... arrow trọn bài...
    Posted on 25 Feb 2010
    MORE NEWS:

    « Previous 1 2 3 Next »




    Gia Chanh

    Cá Nục Nướng

     canucnuong-250x150.jpg- Nhúng bánh tráng cho mềm để cuốn cá, rau sống, dưa leo, cà chua.
    - Nước chấm dùng nước cá kho pha thêm một ít nước mắm ớt tỏi & tương ớt.

     




    HÍ HỌA
    Ai cũng thất nghiệp
    (by Larry Wright)


    Tăng thuế để cứu nguy kinh tế.
    (by Randy Bish)